Erdogan chỉ trích NATO vì phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400

© Sputnik / Dmitry Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc NATO thực hiện tiêu chuẩn kép, liên quan đến phản ứng của NATO trước quyết định của Ankara mua từ hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400.

Trước đó, Phó tổng thư ký NATO  Rose Gottemoeller tuyên bố S-400 không tích hợp được với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, và vấn đề này cần được xem xét khi quyết định khi mua vũ khí từ Nga.

S-400 - Sputnik Việt Nam
NATO: S-400 của Nga không tích hợp với hệ thống phòng thủ tên lửa của Liên minh

"Hãy để những người chỉ trích chúng tôi mua S-400 để chống lại chủ nghĩa khủng bố nhìn lại chính mình.  Tại sao họ im lặng khi Hy Lạp mua S-300?  Và nói với chúng tôi: "Đây là bước đi sai lầm". Có thể có một Liên minh như vậy, tình đoàn kết như vậy không? Có thể như vậy nhưng không phải với chúng tôi",  Erdogan phát biểu tại quốc hội  trước các đại biểu của Đảng cầm quyền "Công lý  và Phát triển".

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала