Forbes: Việt Nam tự hào khi có thêm 2 tỷ phú USD mới

© AFP 2023 / Hoang Dinh NamPhạm Nhật Vượng
Phạm Nhật Vượng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tạp chí Forbes của Mỹ mới đây đã cập nhật danh sách những người giàu nhất trên thế giới hiện nay. Theo đó, cùng với ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú USD nữa.

Đứng ở vị trí thứ 1.756, với khối tài sản vào khoảng 1,33 tỷ USD là ông Trần Đình Long, người sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Phát. Được mệnh danh là "vua thép", ông Long là doanh nhân thành công và giàu có nhất Việt Nam hiện nay và vào năm 2016, ông là người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

© Ảnh : Screenshot/ForbesTên của hai tỷ phú VIệt Nam mới xuất hiện trong danh sách của Forbes.
Tên của hai tỷ phú VIệt Nam mới xuất hiện trong danh sách của Forbes. - Sputnik Việt Nam
Tên của hai tỷ phú VIệt Nam mới xuất hiện trong danh sách của Forbes.

Đứng ở vị trí thứ 1.339, với khối tài sản 1,8 tỷ USD là ông Trần Bá Dương, người sáng lập và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO). Xuất thân là kỹ sư sửa chữa ô tô vào những năm 1980, bằng nỗ lực lao động của mình ông đã trở thành quản đốc của hai xưởng sửa chữa lớn của Việt Nam.

Năm 1997, ông Dương thành lập Trường Hải. Ban đầu, công ty bán và lắp ráp xe hơi cho các hãng sản xuất nước ngoài như Kia, Mazda và Peugeot. Sau này, công ty bắt đầu sản xuất mẫu xe tải, xe buýt, xe chuyên dụng và xe du lịch với sự hợp tác của nhiều hãng lớn trên thế giới.

Đến năm 2015, Trường Hải đã có 137 showroom trên toàn quốc và doanh số phát triển mạnh và 1 năm sau đó công ty đã trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lên đến 32%.

So với năm ngoái, khối tài sản của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO VietJet đã tăng từ 1,2 tỷ lên thành 3,1 tỷ USD, qua đó giúp bà đứng ở vị trí thứ 766 trên bảng xếp hạng của Forbes.

Trong khi đó, người giàu nhất Việt Nam là tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có khối tài sản 4,3 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và giúp ông đứng thứ 499 trong danh sách của Forbes năm nay.

Đây là năm thứ 32 Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới. Số tỷ phú toàn cầu lại tiếp tục lập kỷ lục, với 2.208 người. Tổng cộng, họ sở hữu 9.100 tỷ USD, tăng 18% so với năm ngoái. 20 người giàu nhất hành tinh có tổng tài sản tương đương GDP Mexico.

Năm qua, thế giới đã có thêm 259 tỷ phú mới trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, hàng không vũ trụ đến váy cưới. Trung Quốc đóng góp nhiều đại diện nhất, với 89 tỷ phú, tiếp theo là Mỹ với 18 người.

Ngoài ra, đây cũng là năm đầu tiên Trung Quốc có hai tỷ phú lọt top 20, đó là ông chủ Tencent — Ma Huateng đứng thứ 17 và ông chủ Alibaba — Jack Ma đứng thứ 20.

Nguồn: infonet

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала