Giám đốc Uniper giải thích về sự cần thiết của "Dòng Bắc - 2" đối với Châu Âu

© AP Photo / Frank HormannDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đường ống dẫn khí đốt "Dòng Bắc - 2" ("Nord Stream-2") cần thiết để đảm bảo cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy và thông suốt sang châu Âu, Klaus Schafer, người đứng đầu công ty Uniper - đối tác tham gia dự án cho biết.

"Việc khai thác khí thiên nhiên ở châu Âu sẽ giảm dần. Đồng thời, chúng tôi chờ đợi sự tăng trưởng của nhu cầu, có nghĩa là châu Âu sẽ phải nhập khẩu khí đốt nhiều hơn nữa." — Schaefer nói với các nhà báo ở Dusseldorf (Đức).

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Xung đột "Gazprom" và "Naftogaz" sẽ không ảnh hưởng đến dự án "Dòng chảy Bắc-2"
Ông giải thích châu Âu cần mở rộng cơ sở hạ tầng khí đốt và đa dạng hóa các nguồn cung cấp.

Schaefer cho biết Uniper cũng tích cực làm việc hướng tới việc tham gia vào các dự án LNG (khí hóa lỏng), đặc biệt với nguyên liệu từ Hoa Kỳ, và hỗ trợ dự án "Hành lang Gas phía Nam" — xây dựng một đường ống dẫn khí để cung cấp khí đốt từ khu vực Caspian.

"Cùng với các nhà cung cấp khác, Nga là đối tác quan trọng và đáng tin cậy", người đứng đầu công ty nói và được Bloomberg trích dẫn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала