Nga rút đơn xin gia nhập Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu

© Flickr / UCI UC IrvineCERN
CERN - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Vệ tinh) - Nga rút đơn xin gia nhập Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), nhưng sự hợp tác với Moskva vẫn sẽ tiếp tục, bà Sergiu Tezauri, phát ngôn viên của CERN, nói với Sputnik.

"CERN có lịch sử hợp tác lâu dài với Nga và quan hệ tốt ở mọi cấp độ. Thực tế rằng Nga quyết định không là thành viên liên kết sẽ không thay đổi sự hợp tác sâu rộng mà chúng tôi có và gần đây đã tăng cường", bà Sergiu Tezauri nói.

Trường đại học nghiên cứu hạt nhân quốc gia MePhI - Sputnik Việt Nam
Thế giới đang ở ngưỡng cửa của vật lý học mới

CERN nhấn mạnh rằng quyết định của Liên bang Nga sẽ không ảnh hưởng đến việc tham gia vào các dự án chung của tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào, và vấn đề thành viên liên kết của Nga vẫn để mở.

Nga nộp đơn làm thành viên liên kết CERN vào năm 2013. Hội đồng của tổ chức chấp thuận tư cách ứng cử của Liên bang Nga, nhưng sau đó Moskva đã rút đơn.

CERN là phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới về vật lý năng lượng cao. Có 22 quốc gia là thành viên của tổ chức này.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала