Lầu Năm Góc kể về các "nguy cơ đe dọa Nga" ở châu Âu

© AP Photo / Mindaugas KulbisQuân nhân Mỹ
Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nga là mối đe dọa chính mà các lực lượng Hoa Kỳ đang phải đối mặt ở châu Âu, National Interest viết, dẫn lời Tổng chỉ huy lực lượng NATO Curtis Scaparotti.

Theo ông, phía Nga được cho là "tiếp tục làm mất ổn định" an ninh khu vực và "bỏ qua" các chuẩn mực luật pháp quốc tế đã đảm bảo hòa bình ở châu Âu kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Cuộc tập trận ở châu Âu của đội quân NATO - Sputnik Việt Nam
Sẽ có “Schengen quân sự” NATO ở châu Âu nhằm giảm thời gian điều quân đến biên giới Nga

"Ưu tiên chiến lược của chúng tôi là kiềm chế việc Nga tiếp tục gây hấn và ngăn chặn Nga tác động tiêu cực đối với các đồng minh châu Âu và các đối tác Mỹ", — Skaparotti nói.

Vị tướng tuyên bố rằng quân đội Mỹ cũng đang nghiên cứu các lựa chọn khác nhau cho việc bảo vệ các nước châu Âu trước sự "hiếu chiến của Nga", trong đó có kịch bản biện pháp đối phó quân sự Nga.

Đồng thời, vị tướng cũng nhấn mạnh rằng "mối đe dọa Nga" đang vượt ra ngoài khuôn khổ không gian châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала