Hoa Kỳ chặn tuyên bố HĐBA LHQ về tình hình xung quanh Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Mark LennihanHôm thứ Năm, tại phiên họp khẩn cấp, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng.
Hôm thứ Năm, tại phiên họp khẩn cấp, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) - Hoa Kỳ không thông qua dự thảo tuyên bố hỗ trợ tiến bộ giải quyết tình huống trên bán đảo Triều Tiên của Nga và Trung Quốc, đại diện Phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc, Fyodor Strzhizhovsky cho biết.

Ông Fyodor Strzhizhovsky nói với các phóng viên rằng phái đoàn Hoa Kỳ đã chặn dự thảo tuyên bố cho báo chí của Hội đồng Bảo do Nga và Trung Quốc đưa ra để hỗ trợ tiến bộ trong việc giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên, gây ra bởi các thỏa thuận đột phá gần đây về việc tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc ở cấp cao nhất.

"Quyết định của Hoa Kỳ về chấm dứt công việc đối với sáng kiến Nga-Trung Quốc mà không được thảo luận gì giữa các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ đặt ra câu hỏi về ý định thực sự của Washington trong bối cảnh trong quan hệ liên Triều ấm lên ", — phái đoàn Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала