Chuyên gia phủ nhận giả thuyết mới trong vụ đầu độc Skripal

© REUTERS / Henry Nichollsvụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chất độc dùng để đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal ở Anh, có lẽ không được đặt trong vali của con gái ông – "Novichok" có mùi dễ nhận thấy và có tác dụng ngay lập tức, cựu thành viên Ủy ban vũ khí sinh học Liên Hợp Quốc, chuyên gia quân sự Igor Nikulin nói với Sputnik.

Trước đó, tờ báo Telegraph của Anh cho biết ai đó đã có thể bỏ chất độc vào va li của con gái Skripal từ Moskva.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đã rõ những chi tiết mới về lý do Skripal bị ngộ độc

"Tôi nghĩ rằng điều này khó xảy ra, bởi vì chất này trái ngược với khí "Sarin" rất khó để sử dụng mà không ai nhận thấy. Nó có một mùi dễ nhận biết và khó chịu." — Nikulin nói.

Theo ông, "Novichok" có tác dụng nhanh chóng, và nếu một người sau khi tiếp xúc với chất độc mà  không tiêm thuốc giải độc, ông ta sẽ chết, không có cơ hội sống sót".

"Vì vậy, bất cứ ai làm việc này, đã hành động một cách không chuyên nghiệp, dẫn đến nguy cơ một số lượng lớn người không liên quan dính vào.  Không giống như hành động của các cơ quan đặc biệt", chuyên gia cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала