Cảnh sát ở Ukraina không cho người Nga đi bỏ phiếu

© Fotolia / MagrytВид на украинский город Львов зимой
Вид на украинский город Львов зимой - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LVOV (Sputnik) – Tại Ukraina, cảnh sát không cho người Nga đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống, - phóng viên Sputnik thông báo.

Tại Lvov, nhân viên cảnh sát cùng với các đại diện Vệ binh quốc gia đã dựng lên hàng rào bằng kim loại quanh tòa nhà Lãnh sự Nga, nơi đặt một trạm bỏ phiếu.

"Chúng tôi chỉ cho phép những người làm việc trong Lãnh sự quán, và chỉ theo  danh sách mà chúng tôi có. Ngoài ra không ai được đi qua", — cảnh sát canh tòa nhà Lãnh sự quán nói với phóng viên Sputnik.

Họ định tổ chức cái gọi là "hành lang ô nhục" dành cho những người muốn tới đây bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

Gần tòa nhà có mấy chục nhân viên công lực thường trực. Tình hình nói chung yên tĩnh.

Cảnh sát cũng đã chặn các ngả tiếp cận và lối ra vào tòa nhà Lãnh sự quán Nga ở Odessa và Đại sứ quán ở Kiev.

Trước đó, Bộ Nội vụ Ukraina tuyên bố sẽ không cho người Nga vào các cơ quan đại diện ngoại giao trong ngày bầu cử Tổng thống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала