Thượng nghị sĩ chuyển đổi giới tính đầu tiên có thể xuất hiện ở Brazil

© Ảnh : Acervo PessoalDuda Salabert
Duda Salabert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công dân Brazil Duda Salabert 36 tuổi đã chuyển giới thành phụ nữ muốn trở thành người chuyển giới đầu tiên trong Thượng viện.

"Điều quan trọng là phải hiểu rằng tuổi thọ trung bình của người chuyển giới là 35 tuổi và 90% người chuyển giới làm nghề mại dâm vì thiếu chỗ cho họ trong thị trường lao động", giáo sư văn học từ thành phố Belo Horizonte bang Minas Gerais nói khi trả lời phỏng vấn Sputnik Brazil.

LGBT - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế Việt Nam tổ chức tham vấn về dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính
Ứng cử viên Thượng viện của Đảng của chủ nghĩa xã hội và Tự do (PSOL) bang Minas Gerais nói rằng Brazil đang sống trong một "xã hội hận thù" và điều quan trọng là thúc đẩy chủ đề mà lịch sử đẩy vào hàng thứ yếu: đó là sự đa dạng.

Theo quan điểm của bà, chủ đề người chuyển giới gặp phải sự phản kháng từ cả cánh hữu lẫn cánh tả. Bà nhắc lại một sự cố đã xảy ra vào năm 2011, khi Đảng Lao động (PT, Đảng Dilma và Lula) từ chối phân phối tờ rơi "Trường học nói không với đồng tính" vì áp lực từ như các chính trị gia bảo thủ cánh hữu như  Jair Bolsonaro và Marco Feliciano.

"Khi đảng Dilma phủ quyết cuốn sách nhỏ này, họ chọn đàm phán với các giới tôn giáo bảo thủ, thay vì hỗ trợ cuộc tranh luận về giới tính và giáo dục tình dục trong trường học."

nhà vệ sinh cho người chuyển đổi giới tính - Sputnik Việt Nam
Mỹ bãi bỏ luật Obama về nhà vệ sinh cho người chuyển đổi giới tính trong trường học
Brazil là quốc gia có mức độ phụ nữ tham gia chính trị thấp nhất thế giới. Cuộc điều tra của Liên hợp quốc cho thấy quốc gia này xếp hạng 154 trong tổng số 174 quốc gia về số lượng phụ nữ trong Quốc hội.

Luật pháp Braxin yêu cầu 30% ứng cử viên vào Nghị viện phải là phụ nữ. Tuy nhiên, thông thường các đảng xử lý yêu cầu này một cách hình thức, chỉ thực hiện điều đó trên giấy. Vì vậy, những người phụ nữ được đưa vào hạn ngạch này không được phân bổ nguồn lực cho chiến dịch tranh cử và không được dành thời gian trên sóng truyền hình trước bầu cử.

Trong số 81 thượng nghị sĩ, chỉ có 13 người là phụ nữ. Trong vòng 55 năm, trong tòa Thượng viện chỉ có phòng vệ sinh nam. Phòng vệ sinh nữ chỉ mới xuất hiện vào năm 2016.

Từ trái sang: Á hậu 2- người đẹp Thái Lan, Hoa hậu Hương Giang và Á hậu 1- người đẹp Úc. - Sputnik Việt Nam
Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018
Trong Hạ viện tình hình không khác mấy — tỷ lệ nữ trong số 513 nghị sĩ chỉ là 10,5%.

"Từ "Thượng viện" nguyên thủy có nghĩa là "ông già" (senex) hoặc "người cao tuổi". Salabert nói: "Nếu đây là hội nghị của các bậc trưởng lão, tôi tin rằng người chuyển giới có quyền hợp pháp để cạnh tranh mang lại cho từ này một ý nghĩa mới."

"Quan trọng hơn cả chiến thắng và nhận được vị trí này là cơ hội để thúc đẩy xã hội suy nghĩ, thảo luận về sự đa dạng hàng ngày mà xã hội đang cố loại bỏ và im lặng."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала