Nghi phạm trong vụ tai nạn máy bay MH17 đã tự tử

© YoutubeSU-25 pilot Capt. Vladislav Voloshin allegedly involved in the downing of a Malaysian passenger plane
SU-25 pilot Capt. Vladislav Voloshin allegedly involved in the downing of a Malaysian passenger plane - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Cựu phi công Vladislav Voloshin, người bị buộc tội tấn công máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đã tự tử ở Ukraina, theo trang web cảnh sát quốc gia tỉnh Nikolaevskaya.

Quân nhân đã nghỉ hưu tự sát ở nhà. Vào thời điểm đó gia đình Voloshin có mặt trong căn hộ.

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Người thân của phi công kể với cảnh sát, gần đây ông Voloshin đã ở trong tình trạng chán nản và bất ổn.

Đã khởi tố vụ án hình sự theo điều khoản "Giết người có chủ ý". Cuộc điều tra đang được thực hiện.

Tên họ của Vladislav Voloshin xuất hiện trong lời khai của quân nhân Ukraina ở Nga là nhân chứng trong vụ tai nạn Boeing Malaysia. Người này tuyên bố rằng Boeing 777 có thể bị máy bay tấn công mà Voloshin lái tiêu diệt.

SBU đồng thời tuyên bố rằng ông Voloshin đã từng phục vụ trong quân đội Ukraina, nhưng vào ngày xảy ra vụ tai nạn ông ta không thực hiện bất kỳ chuyến bay nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала