Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Lân Trung nhớ nhầm, hay ‘đánh hội đồng’ bầu Đức?

© Ảnh : Thanhnien/KHẢ HÒAĐoàn Nguyên Đức (bầu Đức)
Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cả Chủ tịch Lê Hùng Dũng và cựu phó Chủ tịch phụ trách truyền thông - Nguyễn Lân Trung đều phát biểu là nhiệm kỳ VII chỉ có mỗi bầu Đức sắm vai phó Chủ tịch tài chính VFF. Phải chăng họ đã nhầm?

Vì sao gạch tên bầu Đức?

Bầu Đức thắc mắc là có một số CLB ứng cử ông vào vị trí phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VIII nhưng không hiểu sao không có tên ở cuộc họp BHC vào ngày 16/3. Cần nhắc rõ, bầu Đức chỉ hỏi trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc người đề cử chứ không phải muốn ứng cử, khi ông xác định nghỉ VFF từ trước đó.

Câu chuyện này bắt đầu từ việc Chủ tịch CLB Futsal Kim Toàn (Đà Nẵng) — Ngô Văn Hỷ bất ngờ về chuyện đề cử cho bầu Đức nhưng bản danh sách của VFF không có tên ông chủ CLB HAGL. Đích thân ông Hỷ đã nhắn tin hỏi ông Lê Hùng Dũng — Chủ tịch VFF về vấn đề này.

Đến ngày hôm qua (19/3), VFF giải thích về chuyện không có tên bầu Đức như sau: "Đối với trường hợp của ông Đoàn Nguyên Đức được tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch tài chính & vận động tài trợ, Tiểu ban Nhân sự đã liên hệ với đại diện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ. Ngày 16/3/2018, Tiểu ban Nhân sự nhận được văn bản số 09/CV-HAGL của tổ chức thành viên là CLB Hoàng Anh Gia Lai về việc đề nghị thay thế đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tham gia ứng cử Ban Chấp hành LĐBĐVN khoá VIII. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB Hoàng Anh Gia Lai thay thế ông Đoàn Nguyên Đức để ra ứng cử Uỷ viên Ban Chấp hành do ông Đoàn Nguyên Đức bận công việc không thể tham gia. Tiểu ban Nhân sự sẽ xin ý kiến Ban Chấp hành về vấn đề này".

© Ảnh : saostarBầu Đức không hiểu vì sao bị gạch tên.
Bầu Đức không hiểu vì sao bị gạch tên. - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức không hiểu vì sao bị gạch tên.

Ở đây, VFF rõ ràng đang "chữa cháy" vì không điền tên bầu Đức. Điều đầu tiên là Tiểu ban Nhân sự điện thoại để hỏi CLB HAGL và nhận được câu trả lời bằng điện thoại về việc bầu Đức có tham gia tranh chức phó Chủ tịch VFF hay không. Đúng ra, Tiểu ban Nhân sự phải làm việc và xác nhận bằng văn bản.

Điều thứ hai như bầu Đức nói thì "nguyên tắc VFF phải tuyệt đối tôn trọng đề cử của tổ chức thành viên". Tức ông Đức không tự ứng cử mà được người đề cử. Việc ứng cử và đề cử rõ ràng là khác nhau. Vì vậy, VFF cần phải điền tên ông Đức vào danh sách ứng viên để tôn trọng người đề cử và bản thân ông Đức có tham gia hay không sẽ nói ở hội nghị BCH VFF, thay vì gạch tên qua một cuộc điện thoại với đại diện CLB HAGL.

Vì sao gạch tên bầu Đức khỏi danh sách ứng cử VFF nhiệm kỳ VIII? Một câu hỏi không hề thừa về tính minh bạch của VFF trong cuộc Đại hội sắp tới!

Đến chuyện bầu Đức, Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Lân Trung

Trả lời trên một tờ báo vào hôm qua, Chủ tịch VFF — Lê Hùng Dũng nói: "Tại Đại hội Ban chấp hành VFF khóa VII khi anh Đức ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ thì cũng chỉ có một mình anh Đức chứ làm gì còn ai".

Câu trả lời này nhằm lý giải về chuyện bầu Đức thắc mắc trong danh sách ứng cử chức phó Chủ tịch VFF tài chính nhiệm kỳ VIII chỉ có mỗi tên ông Trần Anh Tú, người đang giữ 3 chiếc bự của VPF: Chủ tịch, Tổng giám đốc và Trưởng giải.

Tối ngày 19/3, ông Nguyễn Lân Trung cũng nói với Saostar về chuyện phát biểu là nhiệm kỳ VII chỉ có một mình bầu Đức là ứng viên trong cuộc bầu phó Chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ VII. Tức ông Trung cho rằng giống như trường hợp của bầu Tú ở hiện tại.

© Ảnh : Trí Thức TrẻÔng Nguyễn Lân Trung
Ông Nguyễn Lân Trung - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Lân Trung

Tuy nhiên, một cựu quan chức của bóng đá Việt Nam có mặt ở Đại hội VFF kỳ VII khẳng định với Saostar là ông Lê Hùng Dũng thiếu tôn trọng bầu Đức, phát biểu sai và cẩu thả về chuyện chỉ có một mình ông chủ CLB HAGL sắm vai ứng viên ở nhiệm kỳ VII.

Vị này khẳng định 100% là chuyện nói về bầu Đức một mình ở nhiệm kỳ VII cho ghế phó Chủ tịch phụ trách tài chính là không đúng: "Mọi người nói chỉ có anh Đức là nói bậy, còn có anh Lê Văn Thành. Tôi chắc chắn việc này vì lúc đó có tham dự. Đến ngay lúc bỏ phiếu, anh Thành giơ tay xin phát biểu và rút lui, chỉ ứng cử Ban chấp hành".

Saostar xin đăng tải lại thông tin các ứng viên chủ chốt của VFF nhiệm kỳ VII để độc giả có góc nhìn chuẩn xác về chuyện tranh cãi của VFF trong mấy ngày qua:

Ứng viên Chủ tịch: Ông Lê Hùng Dũng

Phó chủ tịch tài chính: ông Đoàn Nguyên Đức và Lê Văn Thành.

Phó Chủ tịch chuyên môn: ông Trần Quốc Tuấn.

Phó Chủ tịch truyền thông — đối ngoại: ông Nguyễn Xuân Gụ và Nguyễn Lân Trung.

Như vậy, nhiệm kỳ VII chỉ có hai vị trí có một ứng viên là chức Chủ tịch của ông Lê Hùng Dũng và phó Chủ tịch chuyên môn. Chuyện phát biểu của ông Lê Hùng Dũng và ông Nguyễn Lân Trung bị nhầm khi nói bầu Đức độc mã ở nhiệm kỳ VII.

Cần nhắc, trường hợp của ông Đức một mình trong cuộc bỏ phiếu cũng khác hoàn toàn với bầu Tú ở hiện tại. Bởi danh sách nhiệm kỳ VII có 2 ứng viên và đến lúc bỏ phiếu thì ông Lê Văn Thành mới xin rút, còn bây giờ chỉ có mỗi bầu Tú.

Từ phát biểu không chính xác của ông Lê Hùng Dũng và Nguyễn Lân Trung, không ít người đang thắc mắc rằng: Phải bầu Đức rút khỏi VFF nên rơi vào cảnh "thân cô, thế cô" và bị đánh hội đồng?

Nguồn: saostar

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала