Bộ Ngoại giao Nga: Đưa Crưm vào báo cáo của LHQ về Ukraina là bất hợp pháp

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhCrưm
Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga nhận định, việc sứ đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc đưa Crưm vào báo cáo kết luận về tình hình nhân quyền Ukraina là bất hợp pháp.
Cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga tại Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Tại cuộc bầu cử Crưm đã trả lời câu hỏi về cơ chế bán đảo

Trong bình luận của Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng mới đây ở  Geneva đã phát tán báo cáo kế tiếp của sứ đoàn giám sát LHQ về tình hình nhân quyền ở Ukraina trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến 15 tháng 2 năm nay.

"Một lần nữa buộc phải nhắc rằng trong nhiệm vụ của  sứ đoàn về giám sát Nhân quyền ở Ukraina không bao gồm việc xem xét tình hình các nước thứ ba. Cộng hòa Crưm và thành phố cấp Liên bang Sevastopol là lãnh thổ của Nga, và những toan tính kế tiếp đưa các địa phương này của Nga vào phạm trù đánh giá tình hình nhân quyền ở Ukraina,  như trong báo cáo nêu trên, là bất hợp pháp", — Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала