Nguồn tin: ở Nga và Liên Xô không có chương trình "Novichok"

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhNgười đeo mặt nạ phòng độc
Người đeo mặt nạ phòng độc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chương trình phát triển vũ khí hóa học ở Liên Xô không mang tên " Novichok", mà được định danh theo một cách khác, theo ý kiến hai nguồn tin của Sputnik có liên quan trực tiếp đến chương trình này.
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
“Chính người Anh có thể đầu độc Skripal”

"Đồng thời, trong định danh của hệ thống được sử dụng chữ số", các nguồn tin tiết lộ với Sputnik.

Tên của chất độc" Novichok"  mà người Anh đánh đồng với chất A234 được sử dụng rộng rãi trong các phương tiện truyền thông phương Tây, sau công bố của nhà hóa học Liên Xô Vil Mirzayanov, người đã di cư sang Hoa Kỳ vào những năm 1990. Ở phương Tây, Mirzoyanov thường được giới thiệu là nhà sáng chế sản phẩm mới. Các nguồn tin của Sputnik nói rằng Mirzoyanov không liên quan gì đến việc phát triển vũ khí hoá học, mà chỉ bảo vệ  những phát triển của Liên Xô.

"Mirzoyanov đứng đầu phòng chống tình báo kỹ thuật nước ngoài và sau khi ông ta công bố một số thông tin ở phương Tây, đã thêm vào cụm từ định nghĩa "vũ khí hóa học"", nguồn tin của hãng thông tấn cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала