Hạm đội Phương Bắc bắn thử thành công pháo phòng không của Nga sản xuất từ năm 1927

© Screenshot: Retro BitHạm đội Phương Bắc bắn thử thành công pháo phòng không của Nga sản xuất từ năm 1927
Hạm đội Phương Bắc bắn thử thành công pháo phòng không của Nga sản xuất từ năm 1927 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Tại Nga các chuyên gia đã bắn thử thành công khẩu pháo phòng không đầu tiên sản xuất trong nước được tìm thấy ở Novaya Zemlya. Dịch vụ báo chí của Hạm đội Phương Bắc cho biết.

Các bài kiểm tra đã diễn ra tại căn cứ ở Severomorsk.

Khẩu pháo cao xạ (phiên bản 1914/15 theo thiết kế Tarnovsky-Lender) được sản xuất tại nhà máy mang tên là M.I. Kalinin ở Moskva vào năm 1927. Nó được dùng để bắn hạ các mục tiêu trên không.

Năm ngoái, khẩu súng này được tìm thấy trong cuộc tập trận tại quần đảo Novaya Zemlya, trong khu vực Matochkin Shar. Nó được đưa tới kho vũ khí Hạm đội Biển Bắc để sửa chữa và phục hồi.

Vào đầu tháng Ba, các chuyên gia vũ khí tên lửa — pháo binh đã cho phép bắn thử bằng các loại đạn pháo hoa công suất khác nhau, mà đã được chuẩn bị riêng cho mục đích này.

"Trong các cuộc thử nghiệm, đã thực hiện thành công 5 lần bắn. Khẩu súng này được đưa vào hồ sơ hoạt động trong lực lượng tên lửa — pháo binh Hạm đội Biển Bắc như là pháo hải quân", bản tin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала