Mỹ đề xuất cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống thay thế S-400 của Nga

Đăng ký
Theo tờ báo Sabah ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31 tháng Ba, Tina Kaidanov - Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách chính trị, quân sự - sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, trong chuyến thăm Ankara bà dự định sẽ đưa ra đề xuất cung cấp hệ thống phòng không Patriot.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Lavrov bình luận về yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đẩy nhanh việc cung cấp S-400
Nguồn tin trong giới ngoại giao cấp cao của Mỹ trong cuộc phỏng vấn với báo Sabah cho biết đề xuất này của Washington được xem như một phương án thay thế hệ thống S-400 của Nga, mà thỏa thuận mua bán hệ thống này giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được trước đó. Theo nguồn tin, Washington rất hy vọng vào chuyến thăm sắp tới  của Kaidanov.

Người đại diện của Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Trump biến việc buôn bán vũ khí thành công cụ của chính sách đối ngoại, do đó trong tương lai gần sẽ tiến hành công việc đơn giản hóa quá trình thông qua trong Quốc hội về các đề xuất bán vũ khí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала