Mục tiêu cơ bản của chính sách đối ngoại theo cách hiểu của ông Putin

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong nhiệm kỳ Tổng thống mới, ông Vladimir Putin muốn phát triển quan hệ với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và châu Âu, - Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình RT.

Ông Peskov nhận định rằng điểm nhấn của Tổng thống với các vấn đề trong nước sẽ không dẫn đến cô lập Nga khỏi thế giới.

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Ông Gorbachev gọi cuộc đối thoại giữa Putin và Trump có thể là "tia hy vọng"
Ông lưu ý, mục tiêu cơ bản  của chính sách đối ngoại theo cách hiểu của Tổng thống Putin là đảm bảo môi trường thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ đối nội. Vì thế Tổng thống  cần đến sự hỗ trợ của nền ngoại giao, — Thư ký báo chí Peskov nói thêm.

Ông Peskov cũng nói thêm rằng Nga không định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang và dự kiến giảm bớt chi tiêu quân sự. Đồng thời, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng  trong quan hệ quốc tế ngày càng nổi lên nhiều biểu hiện của các yếu tố "chiến tranh lạnh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала