Tưởng nhớ các nạn nhân trong chiến dịch ném bom của NATO được tổ chức ở Serbia

© AP Photo / Slobodan MiljevicBelgrade, Serbia, 1999
Belgrade, Serbia, 1999 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ALEKSINAC (Serbia) (Sputnik) - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và các thành viên chính phủ đã tham gia buổi lễ tưởng niệm lần thứ 19 chiến dịch NATO ném bom nước này, phóng viên Sputnik đưa tin.
Президент Сербии Александр Вучич - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Serbia: Vụ giết hại chính trị gia ở Kosovo là hành động khủng bố

Buổi lễ chính có sự tham dự của Tổng thống Alexander Vucic, Thủ tướng Ana Brnabich và các thành viên chính phủ đã diễn ra vào tối thứ Bảy tại thị trấn Aleksinac ở phía nam đất nước, bị ảnh hưởng nặng nề bởi những vụ oanh kích vào tháng Tư và tháng Năm 1999, làm chết 14 thường dân, bị thương hơn 50 người, phá hủy hàng trăm nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Sự kiện diển ra dưới khẩu hiệu "Chúng tôi xin lỗi, nếu có thể, chúng ta không quên nếu vẫn còn sống", bắt đầu bằng âm thanh còi báo động không kích và tất cả ánh sáng ở trung tâm thành phố tắt đi trong vài phút. Hơn 3000 người tập trung ở quảng trường phía trước  phần còn lại của bức tường ngôi nhà bị phá hủy.

Năm 1999, do cuộc đối đầu vũ trang giữa Quân đội Giải phóng Kosovo của người Albania ly khai  với Quân đội và cảnh sát Serbia đã dẫn tới vụ lực lượng NATO không kích, ném bom Cộng hòa Liên bang Nam Tư (lúc bấy giờ gồm Serbia và Montenegro).

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала