Ba Lan sẽ ký hợp đồng về cung cấp hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ hôm thứ Tư

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) - Hôm thứ Tư Ba Lan sẽ ký hợp đồng về cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, báo cáo Bộ Quốc phòng của đất nước cho biết.
Tên lửa Patriot - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá các mối đe doạ với Nga từ việc triển khai tên lửa Patriot ở Ba Lan

"Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaschak sẽ ký hợp đồng về các hệ thống tên lửa tầm trung vào thứ Tư, 28 tháng 3", thông điệp nói.

Vào đầu tháng 7 năm 2017, Bộ Quốc phòng Ba Lan và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận về việc đưa các tổ hợp Patriot đến Warsaw. Việc ký kết văn kiện đã diễn ra trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Warsaw. Tài liệu nói rằng các hệ thống sẽ được chuyển đến Ba Lan cho đến năm 2022. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu — trong năm 2021-2022 — hai đơn vị Patriot với tên lửa MSE PAC-3 và các thành phần của hệ thống kiểm soát và liên lạc IBCS sẽ được chuyển tới Ba Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала