Sòng phẳng với Bầu Đức: Hãy tiến cử người giỏi hơn ông!

© Ảnh : Đ.T/Lao ĐộngCả VFF và bầu Tú vừa phải đi "nước cờ lùi" vì những tuyên bố của bầu Đức.
Cả VFF và bầu Tú vừa phải đi nước cờ lùi vì những tuyên bố của bầu Đức. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có ý kiến cho rằng, dù ở cương vị nào, động thái có phần cực đoan của Bầu Đức, chọn công kích ông Tú theo kiểu cá nhân trên mặt báo, không phải là giải pháp chuẩn mực. Hơn nữa, thời điểm này, bầu Đức cũng không còn có thể "hô mưa, gọi gió" ở Liên đoàn.

Như đã tuyên bố, trong trường hợp ông Trần Anh Tú trúng chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ, đồng thời kiêm luôn Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành giải đấu, bầu Đức sẽ cho HAGL nghỉ chơi ở V-League. Không biết lập ngôn đó dựa vào tư cách đương kim Phó Chủ tịch VFF, lãnh đạo CLB HAGL, hay là một… khán giả hâm mộ?

Bầu Đức đề nghị hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhân sự - Sputnik Việt Nam
"Cái tát cạn tình" của VFF với Bầu Đức và những câu hỏi không ai trả lời

Nhưng, dù ở cương vị nào, động thái có phần cực đoan như thế, lại chọn công kích ông Tú theo kiểu cá nhân trên mặt báo, không phải là giải pháp chuẩn mực. Rất nhiều phương thức để ông Đức có thể đối thoại với "đối thủ", nhất là ông đang đường hoàng là Phó Chủ tịch VFF, có quyền yêu cầu Thường trực VFF họp để bàn kỹ về khâu chuẩn bị nhân sự, trong đó có trường hợp ông Trần Anh Tú, đấy cũng là một phần trách nhiệm của người tiền nhiệm.

Tiếc rằng, bầu Đức đã chọn cách tung hê ông Tú như thế, tạo cảm giác hằn học cá nhân, khó có thể đạt kết quả mong muốn. Hơn nữa, thời điểm này, bầu Đức cũng không còn có thể "hô mưa, gọi gió" ở Liên đoàn. Thực tế, số CLB giới thiệu ông cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF nhiệm kỳ VIII, chỉ là 1, nếu không lầm lại từ Chủ tịch một CLB futsal.

Nguyễn Xuân Gụ - Sputnik Việt Nam
Phó chủ tịch VFF: "Tôi và Bầu Đức bị cô lập ở VFF, đâu biết gì"
Phải sòng phẳng thế này, trong trường hợp HAGL nghỉ chơi, nền bóng đá Việt Nam chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng cũng chẳng nhiều. Đấy là thực tế, trừ khi bầu Đức kêu gọi được dăm ông chủ nữa ủng hộ, tựa như thời bầu Kiên cho ra đời VPF. Đừng nghĩ rằng không có Công Phượng, Xuân Trường và dàn sao HAGL, thì V-League sẽ tổn thất.

Như đã phân tích ở trên, về nguyên tắc, thời gian vẫn còn để bầu Đức tiến cử ai (hoặc vài cá nhân) chạy đua ghế của mình. Chỉ cần nhân vật đó có uy tín, có kế hoạch hành động thuyết phục, được giới doanh nhân lẫn dân hoạt động ở lĩnh vực bóng đá tôn trọng, vị nể, là chính đáng. Nhưng, xem ra ông bầu phố Núi lãng quên sứ mệnh đó. Cộng thêm 5 năm qua, ông không đáp ứng kỳ vọng tạo sự khác biệt trong khâu phụ trách kinh tài cho VFF, như đã "hứa hẹn vang trời", nên phản ứng của ông chủ đội bóng phố Núi về trường hợp ông Trần Anh Tú, thậm chí sự tiến cử lúc này, khó thuyết phục số đông.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng của U23 - Sputnik Việt Nam
Tuyển Việt Nam: Bùi Tiến Dũng khiến thầy Park khó nghĩ...
Có nhiều thời điểm người ta yêu mến, cảm phục Bầu Đức, trong đó có người viết. Ông là nhân vật tiên phong, gây cảm hứng cho các địa phương, các trung tâm bóng đá trẻ hành động rõ ràng hơn trong khâu đào tạo trẻ. Ông là mẫu doanh nghiệp yêu bóng đá đến si mê, và có hoài bão. Giá như ông không ngồi lên con thuyền VFF với chức Phó Chủ tịch VFF (có thể ông không muốn nhưng được thuyết phục), toàn tâm toàn ý cho sự phát triển của CLB HAGL, ông đã không mất nhiều như lúc này.

Thời gian để "đá lại trận đấu khác" vẫn còn nhiều. Bầu Đức, xin "đừng đốt" hình ảnh một người đàn ông yêu bóng đá hết mực, từng chăm bẵm hết sức chu đáo cho "đám trẻ" HAGL.

Mấy năm nay, HAGL bê bết ở V-League lắm rồi…Cũng mong nhiều người đừng "đốt" bầu Đức thêm nữa, hãy giúp ông cân bằng tâm cảm, đặng tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Về cá nhân, cách thuyết phục tốt nhất, bầu Đức hãy tiến cử cho VFF vài doanh nghiệp thực sự có khả năng kiếm tiền, có tư cách và tâm huyết, vào vị trí mà ông đang làm.

Theo: Báo Thể Thao & Văn Hóa    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала