Đại sứ Mỹ nói về mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

© REUTERS / Kevin LamarqueĐại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước câu hỏi "Liệu hoạt động mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Mỹ có nằm trong mục tiêu làm giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước không?, Đại sứ Mỹ thẳng thắn: "Câu trả lời đơn giản là có".

Tại buổi gặp mặt báo chí đầu tiên kể từ khi bắt đầu cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chiều 26-3, ông Daniel Kritenbrink khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ không chỉ trong khu vực mà trên thế giới.

Nguyễn Xuân Thiệt đã mất cả hai chân vào năm 2011 khi cố gắng tháo gỡ một quả bom Mỹ - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Đất nước hạnh phúc đứng lên từ bom đạn Mỹ

"Mỹ cam kết phấn đấu cho một khu vực châu Á — Thái Bình Dương — Ấn Độ Dương tự do và cởi mở, với các quốc gia vững mạnh và độc lập, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, tôn trọng nguyên tắc pháp quyền, và thúc đẩy thương mại công bằng. Trong bối cảnh đó, quan hệ đối tác của Mỹ với Việt Nam là tuyệt đối quan trọng"- ông nhấn mạnh.

Hy vọng tiến hành thường xuyên các chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ

Về bước tiếp theo trong hợp tác quốc phòng hai nước, ông cho biết hợp tác Việt Nam — Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quân sự giữa hai nước hiện nay đang rất thành công và có đà tiến triển lớn. Hợp tác trong lĩnh vực này có thể là một trong những khía cạnh tích cực nhất trong quan hệ 2 nước. 

© Ảnh : Dương Ngọc/NLĐĐại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink họp báo chiều 26-3
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink họp báo chiều 26-3 - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink họp báo chiều 26-3

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong cuộc họp tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Bán vũ khí cho Việt Nam, Mỹ muốn giảm bớt mối liên hệ của nước này với Nga
Theo Tuyên bố chung giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11-2017 cũng như tuyên bố trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam, những thông tin đưa ra trong chuyến thăm của tàu sân bay đến Việt Nam sẽ thấy phác họa hình dung về quan hệ hai nước trong lĩnh vực an ninh — quốc phòng thời gian tới.

"Mỹ dự định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực hai nước chia sẻ lợi ích chung, trong đó có vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác an ninh biển ở Biển Đông. Mỹ đặc biệt nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực này, với nguyên tắc tiến hành các hoạt động thương mại không bị cản trở, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Một phần trong lĩnh vực hợp tác đó là đó là hợp tác với các cơ quan ngoại giao Việt Nam trong các vấn đề về biển cũng như tiếp tục tăng cường năng lực biển của các đối tác Việt Nam, trong đó có năng lực Cảnh sát biển Việt Nam. Tư lệnh Cảnh sát biển Mỹ phụ trách Thái Bình Dương đang tới thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác, tăng cường năng lực Cảnh sát biển Việt Nam"- ông khẳng định.

Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam 6 tàu tuần tra - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự Nga: Mỹ đang cố gắng "ràng buộc" Việt Nam bằng những vũ khí lỗi thời
Đại sứ cũng cho biết Mỹ tiếp tục có những bước đi riêng thúc đẩy vấn đề này, trong đó có việc tiến hành thường xuyên các hoạt động nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, nhấn mạnh không chỉ Mỹ mà các nước đều có quyền thực hiện các hoạt động như vậy.

Ngoài ra, Mỹ đang hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khác: lập bệnh viện dã chiến cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Thông qua các hoạt động như Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, các đơn vị thuộc quân đội Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hóa, cung cấp các trang thiết bị y tế…

"Chúng tôi có ý định, tiếp tục hy vọng tiến hành thường xuyên các chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ đến Việt Nam để nhấn mạnh quan hệ hai nước cũng như mối liên kết giữa nhân dân hai nước"- Đại sứ nói.

Cần xem vũ khí nào là phù hợp và thiết thực với Việt Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - Sputnik Việt Nam
Mỹ cố gắng thuyết phục Việt Nam từ bỏ việc mua vũ khí Nga
Về khả năng Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam, ông lưu ý rằng sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên gấp đôi. Điều này cho thấy hành động này là một vấn đề mang ý nghĩa biểu tượng về sự tăng cường quan hệ hai nước. Điều này mở ra cánh cửa cho sự hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới trong lĩnh vực mua sắm vũ khí. Mua bán vũ khí sẽ là một trong các hoạt động có ý nghĩa. Tất nhiên điều này đòi hỏi phải có thời gian. Một số yếu tố phức tạp mà hai bên cần phải tính đến trước khi có bất cứ hoạt động mua bán trang bị vũ khí, quốc phòng nào. Mỹ cam kết tiếp tục có sự tiếp xúc chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hai bên cùng xem xét về vấn đề này.

Trước câu hỏi "Liệu hoạt động mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Mỹ có nằm trong mục tiêu làm giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước không?, Đại sứ thẳng thắn:

"Câu trả lời đơn giản là có. Bất kỳ việc bán vũ khí nào cũng có các yếu tố phức tạp mà hai bên phải cân nhắc trước khi tiến hành. Tất nhiên khía cạnh tài chính là quan trọng. Khía cạnh an ninh và kỹ thuật cũng quan trọng, phải xem xét những vũ khí nào là phù hợp và thiết thực với đối tác Việt Nam. Ngoài ra còn có những nhân tố khác liên quan đến khía cạnh kỹ thuật, nhân quyền. Nhưng tôi cho rằng việc hai bên xem xét những điều này cũng đã cho thấy những tiến bộ to lớn trong mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Đó cũng thể hiện sự cam kết của chúng tôi đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, cũng như thể hiện cam kết hợp tác của chúng tôi với đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại Tây Dương. Máy bay tiêm kích-ném bom F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ bay phía trên hàng không mẫu hạm “Gerald Ford”. - Sputnik Việt Nam
Mỹ và Trung Quốc đang "đấu đá" để tranh giành miếng bánh vũ khí ở Đông Nam Á?
Trước câu hỏi đã có thảo luận chính thức hay không chính thức nào giữa hai nước kể từ khi lệnh cấm vũ khí sát thương được gỡ bỏ hay chưa, Đại sứ Mỹ cho biết:

"Chúng tôi có nhiều đối thoại rất tích cực và mạnh mẽ ở các cấp với Việt Nam về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh. Tôi tin hai nước đã xây dựng được mức độ tin cậy cao. Không có vấn đề gì nằm ngoài phạm vi thảo luận giữa Mỹ và Việt Nam ".

Đại sứ Mỹ cho biết ông đã đề ra 5 ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ song phương, đó là 5 lĩnh vực 2 nước chia sẻ lợi ích, tầm quan trọng sống còn đối với cả Mỹ và Việt Nam, đó là an ninh, kinh tế, thương mại, nhân đạo và các vấn đề di sản chiến tranh, giao lưu nhân dân và nhân quyền.

Về vấn đề an ninh, hai nước hợp tác chặt chẽ trước các thách thức như vấn đề biển tại Biển Đông, cùng nhau thực thi nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên. Mỹ tiếp tục giúp tăng cường năng lực của các đối tác Việt Nam gồm: tăng cường năng lực lực lượng cảnh sát biển và lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Theo: NLĐ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала