Nghi phạm đâm chồng tử vong, vợ nguy kịch trong đêm sa lưới

© Fotolia / MilankubickaTội phạm
Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi gây án, nghi phạm đã uống thuốc chuột tự tử và nhập viện cấp cứu...

Theo Báo Ấp Bắc: Ngày 26.3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng trong đêm làm hai vợ chồng thương vong trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 1h30 sáng 22.3, anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) cùng vợ là chị Trần Thị Dung (28 tuổi) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng cạy cửa. Anh Tín ra xem thì bị đối tượng dùng dao đâm gục.

Nghe tiếng động mạnh, chị Dung ra xem cũng bị đối tượng nói trên tấn công. Chị Dung cố gắng tri hô và chạy sang nhà cha mẹ chồng kêu cứu. Mọi người đưa hai vợ chồng anh Tín vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Tín đã tử vong.

Qua công tác điều tra truy xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh lấy lời khai của những người có liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Tiền Giang đã xác định được Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê tỉnh An Giang, thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là nghi phạm gây án.

Tiến hành xác minh và truy bắt nghi phạm, PC45 phát hiện sau khi gây án Phong đã uống thuốc chuột tự tử và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Sau đó, Phong được PC45, Công an tỉnh Tiền Giang di lý về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo PL+: Theo điều tra, trước đây, Phong từng có quan hệ tình cảm với chị Dung. Sau đó, chị Dung kết hôn với anh Tín nên cắt đứt quan hệ với Phong. Gần đây, Phong tìm cách níu kéo tình cảm với chị Dung nhưng bất thành.

Nguồn: danviet

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала