Duma Quốc gia gọi việc Ukraina bắt giữ tàu Crưm là hành động khiêu khích

© Ảnh : State Border Guard Service of UkraineUkraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm "Nord"
Ukraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm Nord - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) — Nghị sĩ Duma quốc gia Nga Mikhail Sheremet gọi việc Ukraina bắt giữ tàu đánh cá Crưm "Nord" là hành động khiêu khích, và so sánh lính biên phòng Ukraina với cướp biển Somalia.
Бердянский морской торговый порт на Азовском море, Украина - Sputnik Việt Nam
Tại Ukraina, một con tàu treo cờ Nga đã bị bắt giữ

Trước đó, lính biên phòng Ukraina đã báo cáo rằng họ đã bắt giữ tàu đánh cá "Nord" mang cờ của Nga trong lãnh hải thuộc phần Ukraina trên biển Azov. Trên boong tàu gồm có mười thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả đều là công dân Liên bang Nga.

"Đây là một sự khiêu khích rõ ràng từ phía Ukraina, họ sẽ phải xin lỗi vì hành động của họ. Đây là những tên cướp biển Somali thông thường, tôi không thể định danh hành động của phía Ukraina bằng cách nào khác", — Sheremet nói với Sputnik.

Theo ông, bằng những vụ bắt giữ tàu nước ngoài, các nhà chức trách Kiev đang chuyển hướng Ukraina rời xa khỏi các quốc gia văn minh và dân chủ.

"Đây là những hành động không thân thiện đối với Liên bang Nga", — Sheremet nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала