Phó thống đốc Kuzbass quỳ gối xin nhân dân Kemerovo tha thứ vì thảm kịch (Video)

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhSergei Tsivilev
Sergei Tsivilev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KEMEROVO (Sputnik) - Phó thống đốc Kuzbass, ông Sergei Tsivilev đã quỳ gối xin nhân dân Kemerovo tha thứ vi thảm kịch tại trung tâm thương mại-giải trí "Zimnyaya Vishnya" ("Anh đào mùa Đông"), phóng viên Sputnik đưa tin từ hiện trường.

Trong quảng trường chính của Kemerovo, cuộc mít tinh tự phát sáng nay tiếp tục diễn ra

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tại nơi tưởng niệm tự phát tại trung tâm thương mại Zimnyaya vishnya, Kemerovo, nơi xẩy ra trận hỏa hoạn - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin tuyên bố ngày 28 tháng 3 là quốc tang liên quan đến thảm kịch ở Kemerovo

Phó thống đốc Tsivilev muốn nói qua micro, nhưng nhận thấy micro không làm việc, ông trực tiếp nói với người dân tham gia mít tinh:

"Tôi muốn xin các vị tha thứ" và đột ngột quì xuống. Một lúc sau, ông đứng dậy và nói: "Từ xưa người Nga đã quỳ xuống để xin tha thứ." Mọi người vỗ tay.

Ngoài ra, ông Tsivilev đề nghị lập ra một nhóm làm việc gồm các quan chức và thân nhân của người quá cố.

Theo ông, nhóm sẽ giám sát tiến trình điều tra, cũng như chuẩn bị dựng tượng đài cho những người đã khuất.

Hỏa hoạn tại trung tâm thương mại-giải trí bốn tầng "Zimnyaya Vishnya" (("Anh đào mùa Đông") ở Kemerovo đã diễn ra vào Chủ nhật hôm qua, khiến 64 người chết. Năm người đã bị bắt giữ trong vụ hỏa hoạn này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала