Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại sao phải thiết lập tiếp xúc với Taliban*

© AP Photo / Rahmat GulNhóm cực đoan Taliban, Afganistan
Nhóm cực đoan Taliban, Afganistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Liên hệ giữa Moskva và Taliban* đã được thiết lập cách đây vài năm liên quan với nguy cơ đe dọa đối với cơ quan ngoại giao Nga ở Afghanistan, đại diện đặc biệt về Afghanistan của của Tổng thống Nga, Vụ trưởng Vụ châu Á-2 của Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Lời lãnh đạo Afghanistan về việc Nga hỗ trợ Taliban là không thể chấp nhận

"Liên hệ ban đầu được thành lập cách đây vài năm, khi xuất hiện lo ngại về mối đe dọa khủng bố có thể đối với các tổ chức và công dân Nga ở nước ngoài. Điều quan trọng là làm rõ kế hoạch của lãnh đạo Taliban* đối với người của chúng ta. Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo rằng họ không có bất kỳ ý định thù địch nào chống các tổ chức và công dân Nga"- ông Zamir Kabulov cho biết tại hội nghị MIA "Nước Nga ngày nay" (Sputnik).

Theo ông, lãnh đạo "Taliban"* nói trắng ra rằng kẻ thù chính của họ là Hoa Kỳ.

*Tổ chức bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала