Bộ Ngoại giao Syria: Quá trình điều tra chung về vũ khí hoá học trước đây đã thất bại

© AFP 2023 / Omar Haj KadourSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad nói với Sputnik rằng các nước phương Tây đang đưa ra những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ đối với Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học.
Một ngôi làng của Idlib, Syria - Sputnik Việt Nam
Nghi vấn “Jabhat al-Nusra”* chuẩn bị vụ khiêu khích với vũ khí hoá học ở Syria

"Chúng tôi nghe những cáo buộc sai lầm từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng chúng tôi đang ngăn chặn điều tra về việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria. Nhưng chúng tôi đã trả lời tất cả các tuyên bố như vậy. Nga đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ lập ra một ủy ban mới để điều tra việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria, thay thế sứ mệnh chung của LHQ-OPCW. Nhưng dự thảo của Nga đã bị bác bỏ do bất đồng ý kiến. Nga muốn rằng điều tra phải được tiến hành bởi các chuyên gia, kết luận đưa ra dựa trên các dữ liệu đã được kiểm chứng, nguồn tin đáng tin cậy, và công việc được thực hiện với sự minh bạch tối đa. "

Ông Mekdad nhấn mạnh rằng "cơ chế điều tra chung trước đây đã thất bại và trở thành công cụ chính trị trong tay của một số nước.

"Chính phủ (Syria) kiên quyết tuyên bố không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, kể cả vũ khí hoá học". Chính trị gia nói thêm "việc sử dụng (vũ khí hoá học) dưới bất kỳ điều kiện, bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào là hoàn toàn không thể chấp nhận và vô đạo đức. Đồng thời, Hoa Kỳ đang cố gắng đổ lỗi cho Nga và Syria sau mỗi vụ việc sử dụng các chất hóa học, mà không cần chờ đợi kết quả điều tra độc lập chuyên nghiệp", Thứ trưởng Mekdad nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала