Bộ Ngoại giao Úc xác nhận hai nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi đất nước

© Ảnh : Rodrigo GianesiQuốc kỳ Úc
Quốc kỳ Úc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop xác nhận rằng hai nhà ngoại giao Nga đã rời khỏi đất nước, theo kênh truyền hình SBS.

"Nhân viên của Đại sứ quán Nga tại Úc, đã có bảy ngày để rời khỏi đất nước, đã kịp về nước Nga vào đúng thời hạn", — bà Bishop tuyên bố.

Đại diện của Đại sứ quán Nga đã từ chối bình luận về vấn đề này với kênh truyền hình.

Trước đó Úc ra quyết định tham gia biện pháp chống Nga để ủng hộ chính quyền Anh trong vụ "Skripal". Theo phía Úc hai nhà ngoại giao Nga đã được xác định như hai nhân viên tình báo giấu mặt bị chính phủ Úc trục xuất vì hành động không phù hợp với tình trạng của họ, phù hợp với Công ước Viên".

Hôm thứ Hai tuần sau, liên quan đến sự cố ở Salisbury, một số nước EU cùng Hoa Kỳ, Canada, Na Uy, Ukraina và một số nước khác đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga để ủng hộ London trong vụ "Skripal".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала