Xe chở 3 cây "quái thú" cho nhà chùa hay cho Thiếu tướng CSGT?

© Ảnh : Quang Nhật/NLĐLực lượng kiểm lâm Thừa Thiên- Huế có mặt tại hiện trường 3 cây "quái thú" để xác minh nguồn gốc
Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên- Huế có mặt tại hiện trường 3 cây quái thú để xác minh nguồn gốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ doanh nghiệp được thuê vận chuyển 3 cây cổ thụ khổng lồ có hình hài tựa như "quái thú" bị CSGT Thừa Thiên - Huế bắt giữ, cho rằng chở cây cho một nhà chùa chứ không phải là cây của một Thiếu tướng như dư luận đồn đoán.

Chở cây cho nhà chùa

Sáng 2-4, ông Nguyễn Hải Sơn — Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) xác nhận 3 xe đầu kéo của công ty ông vừa bị CSGT Thừa Thiên — Huế xử phạt 81,7 triệu đồng vì chở 3 cây cổ thụ "siêu khủng" vi phạm luật giao thông đường bộ.

Hà Lan. Thị trấn Bolsward - Sputnik Việt Nam
Đại gia xứ Đoài: 'Biệt phủ' đá ong gỗ mít bậc nhất Việt Nam (Ảnh)

Theo ông Sơn, 3 cây cổ thụ này được một nhà chùa ở Hà Nội thuê vận chuyển từ Đắk Lắk về Thủ đô. Trong quá trình vận chuyển cây có nhà sư của chùa đi theo trên xe. Sau khi bị CSGT tỉnh Thừa Thiên — Huế xử phạt, phía công ty đã bàn giao 3 cây này lại cho đại diện nhà chùa.

"Chúng tôi là doanh nghiệp được thuê vận chuyển, sai thì mình chấp nhận đóng phạt đúng với quy định của nhà nước thôi. Việc 3 cây cổ thụ đó chở cho nhà chùa chứ không phải cây của một vị Thiếu tướng như trên mạng đồn đoán là hoàn toàn sai sự thật" — ông Sơn khẳng định.

Được biết, xe của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn cách đây mấy ngày trước từng bị báo chí phản ánh về việc chở cây "quái thú" trên Quốc lộ 1A, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vi phạm luật giao thông nhưng ung dung lưu thông và trót lọt qua nhiều trạm CSGT trên Quốc lộ 1A các tỉnh miền Trung. Đặc biệt xe này chỉ được cấp phép chở máy công trình chứ không phải chở cây. Ông Phạm Quang Hải — Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Quảng Bình đã có chỉ đạo, giao Thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý sai phạm của Công ty Hải Sơn khi chở hàng hóa không đúng với nội dung giấy phép cấp.

© Ảnh : Quang Nhật/NLĐCận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra
Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra - Sputnik Việt Nam
Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra

Xe chở cây khủng như “quái thú” - Sputnik Việt Nam
Cục Kiểm lâm truy nguồn gốc cây khủng như “quái thú”
Trước đó, trên mạng xã hội có nhiều thông tin đoàn xe Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn chở nhiều cây "siêu khủng" này cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT. Tuy nhiên trên báo chí, ông Dánh đã phủ nhận thông tin này.

Kiêm lâm vào cuộc xác minh nguồn gốc 3 cây cổ thụ

Liên quan đến 3 gốc cây cổ thụ bị CSGT Thừa Thiên- Huế xử phạt, hiện đang bị "bỏ lại" ven đường quốc lộ 1 đường tránh TP Huế ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên — Huế, cho biết đã cử lực lượng kiểm lâm tới hiện trường để kiểm tra nhằm xác minh nguồn gốc, chủng loại những cây này.

Theo ghi nhận, vào sáng 2-4, tại bãi đất trống cạnh một quán cơm, nơi có 3 cây cổ thụ hạ tải, nhiều cán bộ kiểm lâm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên — Huế, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy cũng có mặt để kiểm tra thực tế các cây này. Theo ông Tuấn, lực lượng kiểm lâm vào cuộc để làm rõ các loại cây này nguồn gốc ở đâu, chở từ đâu tới, thủ tục hồ sơ đầy đủ không, điểm đến là địa phương nào. Tuy nhiên, ông Tuấn nói rằng, dù có mặt 24/24 giờ tại điểm hạ tải 3 gốc cây này từ sáng 1-4 nhưng đến nay lực lượng kiểm lâm chưa làm việc được với chủ hàng cũng như chủ doanh nghiệp vận tải.

© Ảnh : Quang Nhật/NLĐCận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra
Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra - Sputnik Việt Nam
Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra

"Đến bây giờ chúng tôi chưa tiếp cận được bất kỳ hồ sơ, thủ tục nào liên quan đến 3 gốc cây này bởi chẳng có ai ở đây. Lúc phát hiện và lập biên bản, chúng tôi cũng không nhận được thông tin từ lực lượng CSGT để phối hợp kiểm tra" — ông Tuấn cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Cục phó Cục CSGT - Sputnik Việt Nam
Tướng CSGT Nguyễn Hữu Dánh chính thức lên tiếng về xe chở cây khổng lồ như "quái thú"
Theo ông Tuấn, lực lượng kiểm lâm vẫn túc trực tại đây để gặp được những người có liên quan đến 3 gố cây cổ thụ. Trong trường hợp không thể gặp được chủ hàng, đơn vị vận tải thì sẽ xử lý theo thẩm quyền.

"Việc truy xuất nguồn gốc cây, chủ hàng khá đơn giản, chỉ cần gặp công ty chở các cây này đã bị lập biên bản là ra ngay. Tuy nhiên, quyền hạn của chúng tôi không thể đến trực tiếp gặp doanh nghiệp vận tải này được nên cần lực lượng khác phối hợp" — ông Tuấn nói.

Trong ngày 2-4, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NN-PTNT) cho biết Cục đang chỉ đạo các đơn vị vào cuộc, truy tìm nguồn gốc nhiều cây cổ thụ "siêu khủng" do Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (Quảng Bình) vận chuyển mà CSGT tỉnh Thừa Thiên — Huế lập biên bản gây xôn xao dư luận.

"Lực lượng kiểm lâm trực tiếp đến hiện trường, có điểm cây cổ thụ này đi qua và bị CSGT lập biên bản để kiểm tra, truy xét nguồn gốc nhưng khi lực lượng chúng tôi đến thì phương tiện lại di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nên công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn" — ông Tùng nói và cho hay Cục đã chỉ đạo trực tiếp đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thông tin và sớm báo cáo.

Xe chở cây khủng như “quái thú” - Sputnik Việt Nam
Xe chở cây khủng như “quái thú”: Cây của Thiếu tướng CSGT
Theo ông Tùng, các Hạt Kiểm lâm ở tỉnh Đắk Lắk bước đầu báo nhiều cây gỗ "siêu khủng" do Công ty Hải Sơn vận chuyển này không có nguồn gốc, xuất phát từ địa bàn của các hạt quản lý.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ cử đoàn cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp vận tải để truy nguồn gốc cây gỗ này được lấy từ đâu. Về nguyên tắc, vận chuyển lâm sản thì phải có hồ sơ lâm sản, có xác nhận của kiểm lâm địa phương. Giờ phải truy được nguồn gốc của các cây này thì mới xử lí các bước tiếp theo được " — ông Tùng khẳng định.

Trước đó,  vào tối 30-3, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 xe ô tô đầu kéo chở 3 cây cổ thụ này với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe, tài xế về hành vi chở cây vượt quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường theo quy định pháp luật.  Doanh nghiệp vận chuyển các gốc cây này được xác định là Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo: NLĐ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала