SBU cáo buộc Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga tổ chức một hành động khủng bố ở Kiev

© REUTERS / Gleb GaranichUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) — Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) đã cáo buộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga trong việc tổ chức hành động khủng bố tại Kiev hồi tháng Mười năm ngoái, trong đó nghị sĩ Verkhovnaya Rada của đảng Cấp Tiến Igor Mosiychuk là nạn nhân.

"Kẻ tổ chức vụ phạm tội-  một người đàn ông không xác định được khuôn mặt, đại diện của Tổng cục chỉ huy Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, người  này từ Nga sang Ukraina, ông  ta lưu trú trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2017 và từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017", —Sputnik  dẫn lời lời của Phó Giám đốc  Cơ quan An ninh Ukraina Viktor Kononenko.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Ukraina kêu gọi ngăn chặn việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2”
Vụ nổ tại Kiev ngay tại lối ra của tòa nhà kênh truyền hình "Espresso" diễn ra ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Ở Kiev với  những vụ việc tạo làn sóng ảnh hưởng lớn đến công chúng, họ thường xuyên tuyên bố  về "dấu vết Nga". Tại Moskva, những tuyên bố này được gọi là  hoàn toàn vô lý. Theo lời Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov, "bất cứ điều gì xảy ra ở Ukraina, họ ngay lập tức buộc tội Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала