HAGL thua đậm Hà Nội FC vì lối chơi “đẹp mà không đẹp”

© Ảnh : Việt Hùng/ZingHAGL còn chịu thêm tổn thất khi Tăng Tiến dính thẻ đỏ ở cuối hiệp một
HAGL còn chịu thêm tổn thất khi Tăng Tiến dính thẻ đỏ ở cuối hiệp một - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HAGL luôn tự hào với lối đá đẹp, nhưng sau trận thua mất mặt trước Hà Nội FC, cái đẹp của đội bóng “phố núi” cần phải xem lại.

Đẹp…

Nhắc đến HAGL là nhắc đến cái đẹp. Đẹp ở đây chính là lối chơi của đội bóng, họ luôn biết cách lấy lòng và những tràng pháo tay của những người hâm mộ trên khán đài, thu hút người xem trên màn ảnh nhỏ.

Hoa hậu Mỹ Linh và thủ môn Bùi Tiến Dũng - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang Seo than cầu thủ U23 chạy show quá nhiều: Đừng để danh vọng thành cạm bẫy

Lối đá của HAGL đậm chất cống hiến, đến nỗi ban lãnh đạo đội bóng này chỉ cần "đẹp" trong lòng người hâm mộ mà không cần nghĩ tới kết quả. Nói như ông Đoàn Nguyên Đức — dù có phải xuống hạng thì HAGL vẫn phải chơi đẹp.

Chính cái đẹp mà HAGL theo đuổi đã giúp đội bóng này ghi điểm mạnh với những người hâm mộ bóng đá cả nước, nhất là trong bối cảnh V-League luôn nóng về những pha ăn thua, bạo lực.

Chẳng nói đâu xa, ngay ở cuộc đọ sức với Hà Nội FC trong trận đấu bù vòng 3 diễn ra tối 5/4, sức hút từ HAGL và các tuyển thủ U23 Việt Nam của đội bóng này đã giúp khán đài sân Hàng Đẫy không còn một chỗ trống.

Giá vé BTC niêm yết là 50.000 đồng, nhưng đã được bán hết trước đó một ngày. Những người hâm mộ phải mua vé qua "chợ đen" với giá gấp đôi, nhưng không phải ai cũng may mắn có được suất trên khán đài Hàng Đẫy chiều tối 5/4.

Khi những Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường bước ra sân để "khởi động" trước trận đấu, các cổ động viên hô vang và dành những tràng pháo tay. Đó là cái đẹp của đội bóng "phố núi" mà ở V-League không nhiều câu lạc bộ làm được điều này.

..mà không đẹp

Võ Quốc Thắng - Sputnik Việt Nam
Sau bầu Đức, bầu Thắng đòi bỏ bóng đá vì tiền của VPF bị dùng sai
Cái đẹp mà HAGL thể hiện và mang đến cho V-League là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, song song với nó, đội bóng của HLV Dương Minh Ninh vẫn tồn tại cái chưa đẹp. Trận đấu với Hà Nội FC chiều 5/4 là một ví dụ.

Đầu tiên chính là chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến. Cầu thủ này có pha đạp bóng mà theo đánh giá của HLV Dương Minh Ninh là thô bạo không cần thiết với Duy Mạnh. Cay đắng thay, chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến chính là bước ngoặt của trận đấu. Nó khiến HAGL vỡ trận và thua 0-5 trước đội chủ nhà. Nếu Hà Nội FC bung hết sức ở cuối trận, có lẽ tỉ số phải là 6-0, 7-0 chứ không dừng lại ở "bàn tay nhỏ".

Tăng Tiến là "tội đồ" của HAGL và với chiếc thẻ đỏ trực tiếp, cầu thủ này sẽ bị BTC treo giò theo quy định. Nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau trận đấu, Tăng Tiến nhận thông báo nóng từ câu lạc bộ là bị treo giò hết lượt đi.

© Ảnh : Việt Hùng/ZingTình huống vào bóng nguy hiểm của Tăng Tiến với Duy Mạnh trong trận HAGL thua 0-5 trước CLB Hà Nội.
Tình huống vào bóng nguy hiểm của Tăng Tiến với Duy Mạnh trong trận HAGL thua 0-5 trước CLB Hà Nội. - Sputnik Việt Nam
Tình huống vào bóng nguy hiểm của Tăng Tiến với Duy Mạnh trong trận HAGL thua 0-5 trước CLB Hà Nội.

Để bảo vệ hình ảnh trong mắt người hâm mộ, ban lãnh đạo HAGL đã xử lý mạnh tay với Tăng Tiến làm gương cho những thành viên khác trong đội. Trong bối cảnh mà bạo lực ở V-League chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, việc HAGL kỷ luật nội bộ là điều đáng hoan nghênh.

Bầu Đức - Sputnik Việt Nam
Đừng đem "giọt lệ làm tối đen cả đất trời", bầu Đức ạ!
Tuy nhiên, để bảo vệ "cái đẹp" của mình mà treo giò Tăng Tiến hết giai đoạn lượt đi, cũng là điều cần phải suy xét. Ở góc nhìn nào đó, nếu HAGL để Tăng Tiến thực hiện án treo giò của BTC, sau đó vào sân thi đấu, sửa sai để lấy lại hình ảnh há chẳng phải đẹp hơn sao?

Cái chưa đẹp tiếp theo chính là bảng tỉ số của trận đấu bù vòng 3 V-League 2018. Đành rằng, HAGL không quan tâm đến kết quả, họ chỉ cần thi đấu đẹp, cống hiến, nhưng để thua 5 bàn không gỡ thì khán giả thấy được gì từ kết quả quá chênh lệch như vậy.    

"Tôi nghĩ rằng đá đẹp phải đi đôi với thành tích, đá đẹp không đi đôi với thành tích thì tôi không muốn. HAGL làm thế nào tôi không biết, nhưng tôi cho rằng vừa đá đẹp và vừa có thành tích mới kéo được khán giả đến sân" — HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thắng HAGL.

Phát biểu của HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy sự thực dụng và thực tế khi làm bóng đá. Chiến lược gia của Hà Nội FC nói hoàn toàn đúng, bởi nếu đá đẹp mà không có thành tích thì lâu dần khán giả cũng sẽ thờ ơ. Điều này HAGL hiểu rõ hơn ai hết, vì ở V-League 2017, khán đài sân Pleiku nhiều trận vắng bóng khán giả.

HAGL theo đuổi trường phái bóng đá tấn công từ Arsenal, đá đẹp và cống hiến. Nhưng thiết nghĩ, đội bóng này cần phải thực tế, thực dụng hơn. Bởi lẽ, ngay như Arsenal thời điểm này vì "đẹp" mà đang khốn đốn vì "đói" danh hiệu, còn HLV Wenger thì bị cổ động viên đòi sa thải vì "pháo thủ" cứ ngây thơ mà không chịu lớn.

Theo: VOV

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала