Phái viên Nga: Pháp và Anh cần tham gia Hiệp định quốc tế về vũ khí tấn công chiến lược

© Sputnik / Alexey Suynnerberg Hệ thống tên lửa chiến lược liên lục địa «Topol»
Hệ thống tên lửa chiến lược liên lục địa «Topol» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VIENNA (Sputnik) - Là các đồng minh quân sự của Hoa Kỳ, Pháp và Anh cần liên liên kết vào Hiệp định tiếp tục cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START). Đó là tuyên bố ở Vienna của ông Mikhail Ulyanov đại diện thường trực của Nga tại tổ chức quốc tế.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
“Hãy tự đi mà tra Google”: Stoltenberg từ chối bình luận về sứ mệnh hạt nhân của NATO
Theo lời ông, Matxcơva xuất phát từ chỗ không thể để chỉ có Nga và Hoa Kỳ tham gia vô thời hạn vào tuyến giải trừ vũ khí hạt nhân thực tế.

"Các cường quốc hạt nhân khác, cả chính thức và không chính thức, cũng cần  tham gia vào quá trình này. Đặc biệt, điều đó liên quan tới Anh và Pháp. London và Paris là đồng minh quân sự của Washington, do đó, dưới góc độ quân sự hợp lý cần xem xét tiềm lực hạt nhân của hai nước Anh và Pháp trong tổng thể cùng với Hoa Kỳ", — phái viên Ulyanov tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала