Thuyền trưởng tàu Crưm "Nord" được trả tự do tại toà

Đăng ký
Simferopol, (Sputnik) – Ngay tại phòng xử án, Tòa án thành phố Herson đã thả ông Vladimir Gorbenko, thuyền trưởng tàu cá Crưm “Nord” bị biên phòng Ukraina bắt giữ, - luật sư Dmitry Sherbina thông báo với Sputnik.

"Toà án đã thả thuyền trưởng trước phiên tòa chính. Ngày mai sẽ thông qua biện pháp phòng ngừa vào lúc 13:30", — ông cho biết.

Trước đó, thư ký báo chí của "Văn phòng Công tố Crưm" (cơ cấu thuộc Văn phòng Công tố Ukraina) Tatyana Tihonchik nói rằng phiên tòa được hoãn lại vào thứ Sáu vì lý do kỹ thuật. Cũng có thông tin rằng thời hạn giam giữ sẽ hết hạn vào tối thứ Năm.

Tàu đánh cá "Nord" cắm cờ Nga bị bắt giữ ở phần lãnh hải Ukraina trên biển Azov vào ngày 25 tháng 3. Trên tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn. Tất cả đều có hộ chiếu Nga được cấp tại Kerch.

Trước đó, có thông báo rằng thuyền trưởng phải đối mặt với án tù 5 năm.

Luật sư của các thuyền viên cho biết rằng họ bị buộc nhận mình là công dân Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала