Kiev thừa nhận rằng lính Ukraina không biết sử dụng vũ khí Mỹ

© Sputnik / StringerKiev chuẩn bị kỷ niệm Ngày độc lập
Kiev chuẩn bị kỷ niệm Ngày độc lập - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Binh sĩ Ukraina không thể làm chủ các thiết bị quân sự nhận từ Hoa Kỳ. Đó là tuyên bố của cựu Phó Thủ tướng Ukraina Roman Bessmertnyi trong cuộc phỏng vấn của NewsOne.

Javelin - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự Mỹ: Tại sao Hoa Kỳ không nên giao Javelin cho Ukraina
Ông này lưu ý rằng để sử dụng bất kỳ thứ trang bị mới nào thì cũng đều cần có đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên môn, nhưng đây chính là thứ mà lực lượng vũ trang Ukraina không có. Trong tương quan này, binh lính không chỉ không thể sử dụng các thiết bị như radar phản pháo, mà thậm chí còn không thể điều khiển  những cỗ xe quân sự Mỹ cũ kỹ. Ông Bessmertnyi nói thêm rằng các binh sĩ Ukraina quen thuộc hơn với những trang bị kỹ thuật Xô-viết.

"Đấy là tôi chưa nói về "Hummer" mà ở chỗ chúng tôi hiện tại đơn giản là không có dịch vụ", — Bessmertny tuyên bố.

Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ đã thông qua việc cung cấp vũ khí cho Kiev, kể cả hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin. Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko thông báo rằng Kiev trông đợi nhận được vũ khí từ Hoa Kỳ trong năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала