Khu trục hạm Mỹ từng tham gia xâm lược Iraq nay lại đến bờ biển Syria

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tàu khu trục Mỹ Donald Cook hiện diện trong vùng biển Địa Trung Hải là chiếc đã từng tham gia cuộc xâm nhập Iraq, - ông Mikhail Nenashev Chủ tịch Phong trào hỗ trợ các hạm đội toàn Nga nói với Sputnik.

"Tàu Donald Cook, bây giờ ở gần bờ biển Syria, chính là chiếc khu trục hạm đã tham gia cuộc xâm lược Iraq năm 2003, sau màn khiêu khích với "vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein", — ông Nenashev cho biết.

Mỹ tấn công căn cứ quân đội Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ tấn công Syria - sự kiện Vịnh Bắc bộ tái diễn ở Trung Đông

"Người Mỹ không tìm thấy "chất hóa học quân sự" ở Iraq, nhưng đã giết chết vị Tổng thống hợp pháp Saddam Hussein, phá hủy đất nước Iraq và cho đến nay vẫn bám lại ở đó".

"Cũng chính là kiểu họ định làm ở Syria. Ở đây, để khiêu khích họ cũng sử dụng cùng một cái cớ là vũ khí hóa học", — chuyên gia nhận xét.

"Chiến tranh Việt Nam cũng bắt đầu với vụ khiêu khích ở vịnh Bắc Bộ", — ông Nenashev nhắc nhở.

Chuyên gia cũng cho rằng chính con tàu này một năm trước đã giáng đòn vào căn cứ không quân của Syria.

"Tàu khu trục Porter đi cùng Donald Cook hôm 7 tháng Tư  năm 2017 đã phóng  tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Esh-Shayrat của Syria, nơi mà người Mỹ vu cáo là có "kho dự trữ vũ khí hóa học", — chuyên gia điểm lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала