Australia ủng hộ đòn tấn công tiềm năng của Hoa Kỳ tại Syria

© AP Photo / Tertius PickardBộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop tuyên bố, Australia ủng hộ đòn đánh của Hoa Kỳ giáng vào Syria trong tương quan cáo buộc đã có “tấn công hóa học” ở Đông Ghouta, - như tờ Australian phản ánh.

"Tôi sẽ không bình luận về hành động quân sự của Hoa Kỳ. Nhưng nếu phía Mỹ thực sự tiến hành không kích nhằm đáp lại việc sử dụng vũ khí hóa học với thường dân ở Syria, thì Australia sẽ ủng hộ bất kỳ hành động đáp trả tương xứng", — Bộ trưởng Bishop tuyên bố.

Thủ tướng Anh Theresa May - Sputnik Việt Nam
Theresa May từ chối tham gia cuộc tấn công Syria

Như kênh truyền hình SBS thông báo, bà Bishop cũng kêu gọi Nga "không cản  đường điều tra việc sử dụng vũ khí hoá học ở Syria".

"Nếu Nga hay những thành viên khác, kể cả chế độ Syria, cho rằng họ không tham gia vào cuộc tấn công hóa học  này, thì họ không có lý do để sợ cuộc điều tra độc lập mà Hoa Kỳ đang cố đạt tới", — Bộ trưởng Ngoại giao Australia lý giải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала