ĐT nữ Việt Nam thua 0-8 trước ĐT nữ Australia

© Ảnh : vffĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu lép vế hoàn toàn trước ĐT nữ Australia
ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu lép vế hoàn toàn trước ĐT nữ Australia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ĐT nữ Việt Nam thất bại 0-8 trước ĐT nữ Australia trong lượt trận thứ 2 bảng B – VCK Asian Cup 2018 diễn ra rạng sáng 11/4.

Thất bại 0-4 trước ĐT nữ Nhật Bản khiến cơ hội giành vé dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam hẹp đi rất nhiều. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn rất tự tin, thoải mái khi bước vào cuộc đọ sức với ĐT nữ Australia.

Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn về trình độ đã khiến cho ĐT nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ. Kết quả, đội bóng của HLV Mai Đức Chung phải vào lưới nhặt bóng ở ngay phút thứ 8 của trận đấu. Người mở tỉ số trận đấu là cầu thủ Kyah Simon.

Bàn thua sớm khiến tâm lý thi đấu của ĐT nữ Việt Nam ảnh hưởng rõ rệt. Do vậy, ở những phút sau đó, các cô gái của chúng ta bị ĐT nữ Australia ép sân dữ dội. Trước khi hiệp 1 khép lại, ĐT nữ Việt Nam phải vào lưới nhặt bóng thêm 4 lần nữa.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Nguyễn Thị Muôn (13) vào thay vị trí Thái Thị Thảo (10) ở tuyến trên. Nhưng, khi mà sự thay đổi người chưa mang lại hiệu quả, ĐT nữ Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 6 ở phút 51.

Thời gian còn lại ở hiệp 2, các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu nỗ lực. Nhưng, ĐT nữ Việt Nam vẫn phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa. Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam thua 0-8 trước ĐT nữ Australia.

Thua đậm với tỉ số 0-8 khiến cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung gần như khép lại. Bởi lẽ, việc phải giành trọn 3 điểm trong lượt trận cuối với Hàn Quốc không hề dễ dàng.

Theo lịch, ngày 12/4, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp ĐT nữ Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16h45 (20h45 — Việt Nam) trên SVĐ King Abdullah II (thủ đô Amman — Jordan)./.

Nguồn: vov

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала