Các nhà khoa học Nga kể về kịch bản "tiểu hành tinh của Ngày Tận thế”

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà thiên văn học từ Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint-Peterburg xướng danh những tiểu hành tinh gần gũi và nguy hiểm nhất, có nhiều khả năng rơi xuống Trái đất trong tương lai gần.

GS Leonid Sokolov từ ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg và các cộng sự đã xác minh được rằng những tiểu hành tinh nào trong số đã biết sẽ gây mối họa lớn nhất cho Trái Đất, quỹ đạo của chúng thay đổi ra sao trong vài trăm năm tới. Đứng đầu danh sách các tiểu hành tinh nguy hiểm nhất tiềm ẩn sự va chạm với Trái Đất trong thế kỷ tới là Apophis (2004 MN4), một trong những tiểu hành tinh lớn nhất bay gần Trái Đất, là thiên thể duy nhất mà NASA coi là đối tượng nguy hiểm.

Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam
NASA tạo phi thuyền “hạt nhân” để đối chọi với tiểu hành tinh
Theo tính toán của các nhà thiên văn Nga, trong thế kỷ này sẽ có hơn 150 lần "tiểu hành tinh của Ngày Tận thế" bộc lộ khả năng hủy diệt cuộc sống trên Trái đất. Ngoài viễn cảnh va chạm với hành tinh của chúng ta, Apophis còn có thể rơi xuống Mặt trăng, mà cơ hội "gây sự" như vậy của nó sẽ xuất hiện đầu tiên vào năm 2056. Tuy vậy  khả năng tiểu hành tinh này xung đột với Trái đất vẫn là cao nhất.

Ngoài MN4 năm 2004, sự sống trên Trái đất còn bị đe doạ bởi ba tiểu hành tinh mới phát hiện gần đây — 2015 RN35, 2008 EX5 và 2013 XK22. Tất cả các thiên thể này có kích thước nhỏ hơn Apophis và có thể gây ra thảm hoạ ở mức châu lục, chứ không phải là quy mô toàn cầu.

Như GS Leonid Sokolov và nhóm của ông hy vọng, những tính toán của các nhà khoa học  Nga sẽ giúp chuẩn bị đương đầu với sự kiện tai học như vậy và hoạch định biện pháp khả thi như đẩy tiểu hành tinh nguy hại ra khỏi quỹ đạo va chạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала