Hoa Kỳ sẽ mở đại sứ quán ở Bắc Triều Tiên

© Sputnik / Ilya PitalevẢnh chụp Thư viện Trưng ương từ tầng cao của Tháp Juche (tháp Chủ thể).
Ảnh chụp Thư viện Trưng ương từ tầng cao của Tháp Juche (tháp Chủ thể). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về khả năng mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, trong trường hợp Bắc Triều Tiên có các bước cụ thể về phi hạt nhân hóa, báo Hàn Quốc "Tona Ilbo" dẫn nguồn tin giấu tên cho biết.

Ngày 27 tháng 4, dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-in và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, kế đến là cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Donald Trump vào tháng 5.

Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
“Kim Jong-un có thể đi theo con đường Việt Nam”

"Chính quyền Donald Trump ở Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển kế hoạch trong trường hợp Bắc Triều Tiên thực hiện các biện pháp cụ thể về phi hạt nhân hóa," — "Tona Ilbo" viết.

Theo báo này, nếu cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ ở cấp cao nhất được tiến hành tốt, trước hết Washington sẽ xem xét đề xuất về "bình thường hoá quan hệ".

"Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên, chính quyền Trump thảo luận các biện pháp như mở cơ quan đại diện ở Washington và Bình Nhưỡng, cung cấp viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, thành lập các đại sứ quán giữa hai nước" — "Tone Ilbo" cho biết. Tuy nhiên, bài viết dẫn nguồn lưu ý rằng liên quan đến các biện pháp trừng phạt hiện nay, việc hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ dành cho CHDCND Triều Tiên bị loại trừ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала