Ông Vucic tuyên bố rằng việc buộc tội “vụ án Skripal” là vô căn cứ

© Sputnik / Aleksey NikolskyiAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) — Serbia cho rằng không thể buộc tội Nga dính líu tới vụ ngộ độc của hai bố con cựu Đại tá GRU Sergei Skripal và Julia ở Salisbury, Anh, khi không có bất cứ bằng chứng nào, Tổng thống Serbia Alexander Vucic đưa ra quan điểm như vậy.
Nhà hóa học Vil Mirzayanov - Sputnik Việt Nam
Người sáng chế "Novichok" gọi việc đầu độc ông Skripal bằng chất này là “chuyện ngớ ngẩn”

"Đúng là chúng tôi thực sự lên án các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên toàn thế giới. Nhưng thiếu bằng chứng trong vụ Skripal thì không thể nào đổ tội cho Nga. Ngay cả EU cũng đưa ra quyết định lên án Nga trên cơ sở sử dụng biểu thức tiếng Anh "highly likely", dịch ra là "với khả năng cao". Làm sao có thể chấp nhận điều này được? Người Anh khi trả lời mọi câu hỏi về bằng chứng đều chỉ đáp lại bằng cụm từ "highly likely, Nga đã làm điều này". Hành động theo phương cách này là không thể được"- Ông Vucic tuyên bố trong khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình" Nước Nga 24 giờ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала