Vì sao “cú” có nguy cơ yểu mệnh hơn “sơn ca”?

© Depositphotos.com / MitaStockImagesCô gái
Cô gái - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người thích lối sống về đêm có nguy cơ yểu mệnh hơn những người ưa dậy sớm đến 10%. Kết luận này rút ra từ công trình nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Mỹ từ Đại học Northwestern, - tạp chí Sciencedaily thông báo.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng do thiếu ngủ mãn tính, người dạng "cú" có nhiều "cơ hội" tự làm suy yếu sức khoẻ của họ so với "sơn ca" thức sớm đón bình minh. Những người chọn lối sống thức khuya cũng nhiều khả năng mắc bệnh hơn.

Não - Sputnik Việt Nam
Đã phát minh được thiết bị đọc ý nghĩ
Trong khi nếp thường nhật khiến "sơn ca" ưa dậy sớm có tinh thần sảng khoái thì cơ thể "cú" bị chịu căng thẳng nhiều hơn. "Không thể bỏ qua vấn đề này thêm nữa", — chuyên gia sinh học Malcolm von Schantz  nhận  định. Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, xã hội cần sửa đổi chế độ làm việc dành cho "cú", cho phép những người có tập tính như thế đến chỗ làm và ra về muộn hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала