Người Mỹ gọi cuộc tấn công tên lửa vào Syria là vi phạm luật pháp quốc tế

© AFP 2023 / Jewel SAMADAnti-war protesters shout slogans against US President Donald Trump during a demonstration in front of the Trump Tower in New York on April 7, 2017, to protest the US air strike in Syria
Anti-war protesters shout slogans against US President Donald Trump during a demonstration in front of the Trump Tower in New York on April 7, 2017, to protest the US air strike in Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Syria, do Hoa Kỳ, Anh và Pháp tiến hành là trái với luật pháp quốc tế và Hiến pháp Hoa Kỳ, những người đứng đầu Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ Daryl Kimball và Tom Cantryman tuyên bố.

Các chuyên gia đặc biệt bày tỏ lo ngại rằng cuộc tấn công tên lửa vào Syria đã được thực hiện mà không cần giấy phép đặc biệt của Quốc hội Mỹ.

cờ Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Mỹ, Pháp, Anh lưu hành dự thảo nghị quyết chung tại HĐBA về Syria

"Ý kiến phân tán rộng rãi rằng tổng thống có quyền có biện pháp quân sự, chỉ cần  dựa trên cơ sở sự cân nhắc cá nhân, đặt ra vấn đề về tuân thủ Hiến pháp và gia tăng lo ngại trước khả năng tổng thống ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự lại các nước khác, kể cả chống Bắc Triều Tiên, vì điều đó có thể dẫn tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân", các chuyên gia nói.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tuyên bố của Trump về khả năng một chiến dịch quân sự tiếp theo gây nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Hôm qua, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã bắn hơn 100 quả tên lửa tấn công các mục tiêu ở Syria. Hầu hết các tên lửa trong số đó đã bị phòng không Syria đánh chặn.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала