Nhà Trắng: "cần phải rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Syria"

© AP Photo / Andrew HarnikWhite House deputy press secretary Sarah Huckabee Sanders talks to the media during the daily press briefing at the White House in Washington
White House deputy press secretary Sarah Huckabee Sanders talks to the media during the daily press briefing at the White House in Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Chính quyền Hoa Kỳ vẫn có ý định rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Syria càng sớm càng tốt, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington có thể "sắp" rời Syria, và tình hình "sẽ được chăm sóc bằng quốc gia khác".  Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 4, quân đội Mỹ, Anh và Pháp đã tấn công tên lửa vào Syria.

"Các nhiệm vụ của Hoa Kỳ ở Syria không thay đổi được — Tổng thống nói rõ rằng ông muốn các lực lượng Hoa Kỳ trở về nhà càng sớm càng tốt. Chúng tôi quyết tâm chiến thắng IS* và tạo ra những điều kiện ngăn cản sự phục hưng của nó", — tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.

Thư ký báo chí Sarah Sanders cũng nói rằng Hoa Kỳ hy vọng các đồng minh và đối tác trong khu vực của Washington sẽ chịu nhiều hơn trách nhiệm về mặt quân sự và tài chính để đảm bảo an ninh trong khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала