Thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc cho rằng Skripal đã bị đầu độc bằng chất BZ

© Sputnik / Alexey Fillipowvụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Việc sử dụng chất BZ mà quân đội Mỹ, Anh được trang bị và không được sản xuất tại Nga và Liên Xô, đã lý giả lịch sử đầu độc Sergey và Julia Skripal và là phiên bản đáng tin cậy nhất, cựu thành viên Ủy ban vũ khí sinh học của Liên hợp quốc Igor Nikulin nói với Sputnik.
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Tác giả "Novichok": Skripal không bị đầu độc bằng chất này

Theo báo cáo trước đó của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Trung tâm nghiên cứu Thụy Sĩ phân tích các mẫu OPCW từ hiện trường sự cố ở Salisbury, đã đi đến kết luận rằng, trong vụ đầu độc Skripal đã sử dụng chất BZ, có trong trang bị vũ khí của quân đội Mỹ, quân đội Anh, và không được sản xuất tại Nga và Liên Xô.

Ông giải thích rằng chất này có thể được sử dụng bởi cảnh sát hay lực lượng an ninh để vô hiệu hóa tội phạm hoặc những tên khủng bố nguy hiểm, khá phổ biến ở các nước NATO và có lẽ vẫn được dùng ở Anh và Mỹ.

Ông cũng lưu ý rằng chất BZ có thể được phun hoặc bỏ vào nước, vì nó hầu như không có mùi vị.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала