Xe tăng T-54/55 "Made in Vietnam" xuất xưởng hàng loạt? (Video)

© Ảnh : Screenshot/Youtube Truyền hình Quân đội nhân dân.Tháp pháo với lớp giáp phụ bổ sung mang đậm "phong cách Israel" của xe tăng T-54/55 nâng cấp.
Tháp pháo với lớp giáp phụ bổ sung mang đậm phong cách Israel của xe tăng T-54/55 nâng cấp. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Truyền hình Quân đội nhân dân vừa phát sóng một phóng sự ghi lại công tác nâng cấp, sửa chữa lớn xe tăng, thiết giáp tại Nhà máy Z153.

Nhà máy Z153 là cơ sở tuyến cuối phụ trách việc đại tut, sửa chữa lớn và cả nâng cấp, hiện đại hóa xe tăng, thiết giáp trong toàn quân. Thời gian qua đơn vị đã được đầu tư trang bị nhiều máy móc cùng những công nghệ tối tân để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ xe tăng của quân đội Syria ở tỉnh Hama - Sputnik Việt Nam
Đột phá mới: Việt Nam có thể "mặc áo giáp" của xe tăng T-90 cho T-54/55 nâng cấp?

Trong một phóng sự vừa được Truyền hình Quân đội nhân dân phát sóng, có thể nhận thấy sự bề thế, khang trang của khu nhà xưởng thuộc Nhà máy Z153, đây là điều cần thiết dành cho cơ sở cấp đặc biệt chuyên đảm bảo nhiệm vụ duy trì và nâng cao sức chiến đấu của những cỗ máy thép nặng hàng chục tấn này.

Một số công cụ hiện đại có thể kể ra đây bao gồm máy scan 3D giúp cho việc sao chụp từng chi tiết với độ chính xác tuyệt đối để gia công, chế tạo tại chỗ thông qua dàn máy CNC; máy nâng giúp xoay chuyển dễ dàng thân xe nặng vài chục tấn giúp người thợ xác định vị trí cần sửa chữa; hay công nghệ làm sạch bằng công nghệ phun vi…

© Ảnh : Screenshot/Youtube Truyền hình Quân đội nhân dân.Xe tăng T-54/55 đang được nâng cấp tại Nhà máy Z153.
Xe tăng T-54/55 đang được nâng cấp tại Nhà máy Z153.  - Sputnik Việt Nam
Xe tăng T-54/55 đang được nâng cấp tại Nhà máy Z153.

Đặc biệt hơn cả, Nhà máy Z153 còn chính là cơ sở chịu trách nhiệm hiện đại hóa xe tăng T-54/55.

xe tăng T-54 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng tốc nâng cấp xe tăng T-54/55?
Ngoài nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên mang số hiệu 153 lắp pháo 105 mm M68 xuất hiện đã lâu thì trong phóng sự này đã xuất hiện thêm 3 chiếc khác đã hoàn thành nâng cấp, chúng được đánh số 327, 328 và 469.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở việc các xe tăng này giữ lại pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ 100 mm chỉ thêm ốp bọc cách nhiệt bên ngoài, súng máy DShK 12,7 mm cũng được giữ lại và có vẻ như chưa được tích hợp cơ cấu điều khiển từ trong xe. Ngoài ra chưa thấy các xe tăng mới này được lắp diềm chắn xích bên hông.

Bên cạnh 3 chiếc đã hoàn thành, còn có thêm ít nhất 2 chiếc khác cũng đang được tiến hành nâng cấp, chúng đã tháo bỏ tháp pháo để chuẩn bị tích hợp giáp phụ, phía trước cũng thêm các mối nối phục vụ lắp giáp phản ứng nổ.

© Ảnh : Screenshot/Youtube Truyền hình Quân đội nhân dân.Xe tăng Việt Nam diễn tập
Xe tăng Việt Nam diễn tập - Sputnik Việt Nam
Xe tăng Việt Nam diễn tập

Xe tăng T-54 - Sputnik Việt Nam
Khi xe tăng T-54/55 được nâng cấp theo phiên bản sáng tạo “made in Việt Nam”
Dựa trên những hình ảnh trong phóng sự thì công việc nâng cấp, hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-54/55 vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Khả năng là dây chuyền đã sang giai đoạn vận hành với công suất cao.

Những chiếc MBT "thế hệ mới" này được dự báo sẽ sớm biên chế cho các đơn vị chiến đấu, đóng vai trò hỗ trợ cho dòng xe tăng T-90S/SK hiện đại mà Việt Nam sắp tiếp nhận, tạo ra các biên đội tác chiến theo mô hình cao — thấp thường thấy trong nhiều quân đội trên thế giới.

Xem video: Nhà máy Z153: Nơi phục hồi sức sống mạnh mẽ cho những cỗ xe. Nguồn: Truyền hình Quân đội nhân dân.

Theo: QĐND, Thời Đại

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала