Đại sứ của Nga tại Nhật Bản gọi tuyên bố của G7 về vũ khí hóa học là “vô liêm sỉ”

© REUTERS / Pool/Stephane De SakutinG7
G7 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin gọi tuyên bố của các nước G7 về vụ tấn công hóa học tại Salisbury (Anh) và về việc sử dụng vũ khí hóa học được cho là có xảy ra ở Syria là "vô liêm sỉ”, thông cáo báo chí ra ngày thứ Tư nêu rõ.
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga bình luận về tuyên bố của G7 liên quan tới "vụ Skripal"

Các Ngoại trưởng thuộc các nước G-7 đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi Nga trả lời các câu hỏi về vụ việc ở Salisbury. Một tuyên bố tương ứng đã được Bộ Ngoại giao Canada phát đi.

"Những tuyên bố của các nước G7 về cuộc tấn công hóa học tại thành phố Salisbury của Anh và cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria thể hiện đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ và coi thường luật pháp quốc tế. Thật buồn khi thấy ở bên dưới những "văn bản" này có chữ ký của Nhật Bản. Không phải Nga là nước cần phải được "đưa trở lại hệ thống quốc tế, được xây dựng dựa trên các quy tắc" do chính các nước G7 tự đặt ra. Bản thân G7 phải quay trở về với không gian luật pháp quốc tế mà các nước này đã rút ra từ lâu", — trích lời thông cáo báo chí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала