Hai cựu Chủ tịch tiếp tay cho Vũ "nhôm" làm Mafia Đà Nẵng như thế nào?

© Ảnh : Người Đưa TinPhan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm')
Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà, đất công sản mà chính quyền TP Đà Nẵng bán cho Vũ "nhôm" qua nhiều nhiệm kỳ nhưng nhiều nhất là thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến tháng 7-2011.

Nhà, đất 20 Bạch Đằng thuộc sở hữu nhà nước do Công ty Quản lý nhà quản lý, ký hợp đồng cho Công ty CP Cung ứng tàu biển thuê sử dụng, với diện tích 1.331,4 m2. Tháng 3-2009, Công ty CP Cung cứng tàu biển xin mua, đồng thời xin giảm hệ số sinh lợi (HSSL) từ 1,6 xuống còn 1,3.

Cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Minh. - Sputnik Việt Nam
Công an Việt Nam đang khám nhà 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến

Tính lại giá trị, nhà đất 3 lần

Đến tháng 4-2009, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh đồng ý điều chỉnh giảm HSSL về đất tại 20 Bạch Đằng từ 1,6 còn 1,3 và bán giá 22,8 tỉ đồng. Sau đó, Công ty CP Cung ứng tàu biển xin đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất tại 20 Bạch Đằng cho ông Nguyễn Quang Thành (người thân ông Phan Văn Anh Vũ — Vũ "nhôm"), với lý do công ty liên danh hợp tác với ông Thành để đầu tư. Và cuối cùng đến 2011, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất.

Theo quy định thì nhà, đất tại số 20 Bạch Đằng thuộc đối tượng phải xây dựng phương thức và đơn giá bán tại thời điểm bán để trình HĐND thành phố thông qua. Qua đó, việc Công ty Cung ứng tàu biển được giảm HSSL và tính lại giá trị, nhà đất 3 lần liên tục mà không thông qua HĐND cùng cấp là không đúng quy định làm lợi trực tiếp cho ông Nguyễn Quang Thành (em vợ của ông Phan Văn Anh Vũ) với số tiền 11,793 tỉ đồng. Về việc giảm 10% giá trị quyền sử dụng đất cũng không đúng quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền 2,280 tỉ đồng.

© Ảnh : BÍCH VÂN/TTXVNÔng Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến
Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến

Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh - Sputnik Việt Nam
Vụ Vũ "nhôm": Khởi tố hai vị nguyên Chủ tịch Đà Nẵng
Trong khi đó, vào tháng 12-2008, UBND TP Đà Nẵng thu hồi quản lý toàn bộ nhà, đất tại số 100 Bạch Đằng, giao cho Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng quản lý, với diện tích sử dụng: 246,03 m2. Sau đó, Công ty CP Du lịch Đà Nẵng xin mua ngôi nhà, đất trên, đồng thời xin giảm HSSL từ 1,5 xuống còn 1,3. Đến tháng 11-2009, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đồng ý theo đề xuất của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng về điều chỉnh HSSL đất từ 1,5 về 1,3 và bán với giá 2,2 tỉ đồng. Vừa mua xong, đầu 2010, Công ty CP Du lịch Đà Nẵng xin chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất tại nhà đất số 100 Bạch Đằng sang cho người thân của Phan Văn Anh Vũ.

Ngoài ra, nhà, đất tại 34 Hoàng Văn Thụ, chủ tịch Trần Văn Minh đồng ý điều chỉnh giảm HSSL khu đất tại 34 Hoàng Văn Thụ từ 1,4 xuống còn 1,2 và được bán với giá 12,560 tỉ đồng cho Công ty TNHH IVC (của Vũ "nhôm"). Trong khi đó, nhà, đất 47 Nguyễn Thái Học thì được Công ty TNHH Minh Hưng Phát (của Vũ "nhôm") trực tiếp mua và được giảm HSSL từ 1,4 lần xuống còn hệ số 1,2.

Nhiều sai phạm thời chủ tịch Văn Hữu Chiến

Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh nói gì về đất đai, nhân sự?
Ngoài ra, thời kỳ ông Văn Hữu Chiến làm chủ tịch Đà Nẵng cũng dính đến vài vụ liên quan đến việc mua bán nhà công sản, dự án có dấu hiệu sai phạm. Nhà, đất tại 121 Phan Châu Trinh, thuộc sở hữu nhà nước, Công ty Quản lý nhà ký hợp đồng cho Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng thuê làm cửa hàng kinh doanh. Tháng 2-2012, Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng có công văn xin mua ngôi nhà 121 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Tháng 4-2012, Chủ tịch Văn Hữu Chiến và các phó chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Xây dựng về việc bán nhà và chuyển quyền sử đất thuộc sở hữu nhà nước tại 121 Phan Châu Trinh cho Công ty CP Công nghệ phẩm. Ngoài ra, vụ mua bán khu đất 3 mặt tiền: 2/9 — Phan Thành Tài — đường quy hoạch, cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (của Vũ "nhôm") cũng nằm trong giai đoạn 2012. Hiện nay, khu đất này đang bị thanh tra.

© Ảnh : Dân TríNhà riêng của ông Trần Văn Minh tại Đà Nẵng
Nhà riêng của ông Trần Văn Minh tại Đà Nẵng - Sputnik Việt Nam
Nhà riêng của ông Trần Văn Minh tại Đà Nẵng

Đặc biệt, cuối năm 2011, UBND TP Đà Nẵng có công văn chuyển giao khu đất "vàng" bốn mặt tiền ở trung tâm thành phố (bao gồm cả SVĐ Chi Lăng) cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. Theo dự án, Tập đoàn Thiên Thanh mua khu đất vàng, mà trung tâm là sân Chi Lăng để biến nơi đây thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch, văn phòng, khách sạn… với số vốn hơn 1 tỉ USD.

Hiện nay, sau khi ông Phạm Công Danh bị xử tù, dự án này vẫn "treo" giữa lòng thành phố Đà Nẵng khiến người dân vô cùng bức xúc. Và dù, hiện nay lãnh đạo Đà Nẵng rất muốn thu hồi nhưng cũng quá khó, vì 10 sổ đỏ đã cầm ngân hàng với số tiền quá lớn trên 4.000 tỉ đồng. 

Đất công bán giá bèo

Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng trả lời ý kiến của các cử tri - Sputnik Việt Nam
Vũ "Nhôm" là ai mà người ta đặt ra biệt danh mafia của Đà Nẵng?
Ngoài ra, còn có hàng loạt nhà, đất công sản được UBND TP Đà Nẵng bán nằm trong thời kỳ do ông Trần Văn Minh làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng về tay Vũ "nhôm", gồm: Nhà, đất tại số 7 Bạch Đằng, bán giá 10,735 tỉ đồng cho ông Vũ "nhôm" vào tháng 9-2009; Nhà, đất 45 Nguyễn Thái Học, bán cho Công ty IVC (công ty Vũ "nhôm" vào năm 2007); Nhà, đất 49 Nguyễn Thái Học (năm 2009, ông Phan Văn Anh Vũ nhận chuyển nhượng toàn bộ ngôi nhà và đất tại 49 Nguyễn Thái Học); Nhà, đất tại số 02 Hải Phòng (năm 2010, Công ty TNHH Minh Hưng Phát, mua với giá trên 3 tỉ đồng); Nhà, đất tại 319 Lê Duẩn (năm 2010, bán cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, rồi chuyển đổi tên người nhận chuyển quyền sử dụng đất sang ông Phan Văn Anh Vũ); Nhà, đất tại 36 Bạch Đằng (năm 2009, Công ty CP Xây dựng 79 mua với giá 35,460 tỉ đồng); Nhà, đất 38 Bạch Đằng (năm 2008, Công ty CP Xây dựng 79 mua với giá 10,898 tỉ đồng).

© Ảnh : ViettimesTrên tuyến đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có đến 9 mục địa chỉ nhà, đất công sản nằm trong danh sách điều tra làm rõ của cơ quan an ninh điều tra
Trên tuyến đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có đến 9 mục địa chỉ nhà, đất công sản nằm trong danh sách điều tra làm rõ của cơ quan an ninh điều tra - Sputnik Việt Nam
Trên tuyến đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có đến 9 mục địa chỉ nhà, đất công sản nằm trong danh sách điều tra làm rõ của cơ quan an ninh điều tra

Ngoài nhà, đất công sản, nhiều dự án được bán cho các công ty của Vũ "nhôm" hoặc có dính đến Vũ "nhôm" cũng trong giai đoạn ông Trần Văn Minh làm chủ tịch và đang bị thanh tra vì nghi sai phạm. Dự án khu đô thị Harbour Ville của Công ty Mega (năm 2008); Dự án Phú Gia Compound, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (mua bán 2007 và năm 2009 chuyển đổi tên nhận quyền sử dụng đất sang cho người thân ông Phan Văn Anh Vũ); Khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010) hay Công viên An Đồn (năm 2010) cũng của Vũ "nhôm".

© Ảnh : B.C.X.Ông Nguyễn Xuân Anh bước ra từ nhà số 43 (thực chất là số 45) phố Nguyễn Thái Học. Ảnh chụp sáng 12-9-2017 -
Ông Nguyễn Xuân Anh bước ra từ nhà số 43 (thực chất là số 45) phố Nguyễn Thái Học. Ảnh chụp sáng 12-9-2017 - - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Anh bước ra từ nhà số 43 (thực chất là số 45) phố Nguyễn Thái Học. Ảnh chụp sáng 12-9-2017 -

Theo: NLĐ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала