Trung Quốc công nhận tàu sân bay "Varyag" mua của Ukraina bị lỗi

© Sputnik / Vitaly Ankov / Chuyển đến kho ảnhTàu tuần dương tên lửa «Varyag»
Tàu tuần dương tên lửa «Varyag» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) – Trung Quốc công nhận rằng tàu sân bay đầu tiên mang tên Liêu Ninh mua của Ukraina dưới dạng dở dang và được hiện đại hóa rất nhiều đã bị lỗi - Asian Times đưa tin.
Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Vai trò của Hải quân trong chính sách mới của Trung Quốc

Ngành công nghiệp Trung Quốc trong vòng 8 năm đã tiến hành sản xuất hơn 1200 nguyên tố công nghệ nhằm cải thiện tàu tuần tra, tuy nhiên khả năng cải tiến của tàu bị hạn chế do những tính năng cơ cấu ban đầu và các "lỗi từ trước", bài báo viết.

Một phi công thử nghiệm đã chia sẻ về những khó khăn mà các phi công chiến đấu gặp phải trong khi hạ cánh trên tàu sân bay. Để thực hiện thao tác này, máy bay cần phải giảm trọng lượng của bản thân, bao gồm vũ khí và nhiên liệu. Nhưng thao tác cất cánh của máy bay thì lại đơn giản hơn nhờ phần sàn tàu "Varyag" đã bị cắt ngắn. Theo thông tin của tờ báo, Liêu Ninh thua xa so với các tàu sân bay Mỹ và cần được thay thế bằng loại tàu khác.

© AP Photo / Kin CheungTàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh
Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh

Chiếc tàu sân bay Liaoning đầu tiên của Trung Quốc được xây dựng trên cơ sở tàu tuần dương Liên Xô Varyag chưa làm xong mà Trung Quốc mua của Ukraina vào năm 1998. Việc chuyển đổi tàu tuần dương thành tàu sân bay bắt đầu được thực hiện vào năm 2005 tại xưởng đóng tàu thành phố Đại Liên Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала