Bộ Ngoại giao nêu mục đích quân đội Mỹ hiện diện ở Syria

© AP Photo / Arab 24 networklực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria
lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở Syria, không phải vì mục đích thay đổi chính quyền, mà để đánh bại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"*, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Trung Đông David Sutterfield tuyên bố.
USS Donald Cook - Sputnik Việt Nam
Khu trục hạm Mỹ từng tham gia xâm lược Iraq nay lại đến bờ biển Syria

"Mục tiêu của quân đội Hoa Kỳ không phải là thay đổi chế độ, mà là đánh thắng IS*", ông David Sutterfield nói khi phát biểu tại Hội đồng về các vấn đề quốc tế của Hạ viện Hoa Kỳ.

Đồng thời, quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Syria Bashar Assad tệ hơn nhiều so với cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

 

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала