Trump mong muốn cải thiện quan hệ với Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump traon đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump traon đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng nên cải thiện quan hệ với Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước khác.

"Nếu chúng tôi cải thiện quan hệ với Trung Quốc, nếu chúng tôi hợp tác với Nga, Nhật Bản và các nước khác, thì đó là điều tốt, chứ không phải điều tồi, — Donald Trump nói trong cuộc họp báo ở Florida sau khi hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông sẽ thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Nga "ngay khi nước này hoàn toàn xứng đáng phải hứng chịu".

Donald Trump cũng nói rằng ông đối xử  với Nga  "cứng rắn hơn ai hết".

"Không có ai đối xử khắt khe với Nga hơn Tổng thống Donald Trump", — ông Trump nói trong một cuộc họp báo ở Florida sau khi hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала