Cô giáo lùi xe trong sân trường khiến học sinh tử vong là đang tập lái

© Ảnh : motthegioiChiếc ô tô gây tai nạn sáng 19.4 tại Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La
Chiếc ô tô gây tai nạn sáng 19.4 tại Trường Tiểu học Vân Hồ, Sơn La - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trưa 19.4, tại trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một học sinh tử vong tại chỗ và một học sinh bị gãy chân.

Trao đổi với phóng viên ngay trong chiều 19.4, thầy Vũ Đức Cường — Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hồ xác nhận sự việc tai nạn thương tâm trên. Nguyên nhân lúc đầu được nói là do một thầy giáo của trường Tiểu học Vân Hồ lùi ôtô từ bãi đỗ trong sân trường ra cổng, do không quan sát nên đã lùi và cán phải hai học sinh ở phía sau. Lúc đó sân trường có học sinh của một lớp 1 đang học tiết thể dục. Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến một học sinh tử vong tại chỗ, một em bị gãy chân. Giáo viên lái xe là thầy giáo Vi Xuân Đương, giáo viên của nhà trường. Học sinh bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban giám hiệu đã cho học sinh toàn trường nghỉ, đồng thời cử giáo viên đến hỗ trợ lo tang lễ cho học sinh tử vong và chăm sóc em bị gãy chân đang nằm viện.

Chia sẻ với phóng viên về vụ việc này, Đại tá Phạm Văn Trực — Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính các nạn nhân sau vụ tai nạn là cháu Sồng A N. (đã bị tử vong); cháu Trần Tuấn A. (bị thương nặng) và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Hai cháu đều là học sinh lớp 1 của trường.

Tuy nhiên, qua xác minh điều tra xác định người cầm lái chiếc xe ô tô con 4 chỗ và gây ra tai nạn đáng tiếc trên không phải là thầy giáo dạy trong trường như thầy khai nhận tại cơ quan điều tra mà chính là một nữ giáo viên dạy cùng trường. Người cầm lái khi đó là cô giáo Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại Thị trấn nông trường Mộc Châu), cô H. khai nhận lúc đó cô mượn xe của thầy giáo đồng nghiệp để tập lái vì bản thân chưa có giấy phép lái xe nhưng không ngờ xảy ra sự việc nghiêm trọng này.

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Trực, khi xảy ra sự việc này, thầy giáo là chủ xe có thể do nghĩ tới trách nhiệm liên đới của mình nên đã lên tiếng nói mình là người lái. Tuy nhiên, sự việc này liên quan đến trách nhiệm hình sự cần phải xác minh làm rõ nên cơ quan Công an phải điều tra chính xác ai là người cầm lái để có hướng xử lý theo các quy định của pháp luật. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ông Hoàng Tiến Đức — Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho biết: "Ngay sau khi nhận được báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Vân Hồ, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT huyện cử lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trực tiếp đến Trường Tiểu học Vân Hồ để kịp thời cùng với nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc".

Sở chỉ đạo rõ: Phòng GD-ĐT cùng ban giám hiệu nhà trường phối hợp với gia đình học sinh xấu số nhằm tổ chức tang lễ chu đáo; Phối hợp với gia đình, bệnh viện cứu chữa tận tình học sinh bị thương và tổ chức động viên gia đình ổn định tư tưởng; tổ chức hỗ trợ gia đình học sinh tử vong. Sở cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT chỉ đạo nhà trường ổn định tinh thần trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh để tiếp tục duy trì hoạt động dạy và học.

Bên cạnh đấy, ông Đức cũng cho biết: "Hiện nay, ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo trong trường đã trực tiếp đến nhà gia đình của 2 học sinh bị tai nạn để xin lỗi và lo tang lễ cho cháu học sinh tử vong. Sở GD-ĐT và nhà trường hiện vẫn làm tốt tư tưởng bởi trong lúc đau thương không được có hành động nào gây bức xúc".

Nguồn: motthegioi

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала