Ông Lavrov: Chất mà phương Tây gọi là "Novichok" từng có trong lực lượng vũ trang Mỹ

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) — Chất mà phương Tây gọi tên là " Novichok", từng có trong lực lượng vũ trang hoặc sử dụng ở Mỹ, và việc chế ra chất này không khó chút nào, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói như vậy trong khi trả lời phỏng vấn của Sputnik.

vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Tác giả "Novichok": Skripal không bị đầu độc bằng chất này
Trước đó đại diện của Tổ chức cấm vũ khí hóa học tại Nga, ông Alexander Shulgin tuyên bố rằng chất độc thần kinh mà phía Anh khẳng định là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc hai bố còn nhà Sergey Skripal, được sản xuất và cấp bằng sáng chế ở Mỹ với tư cách là vũ khí hóa học.

Ông Lavrov nhắc rằng, một trong các nhà sáng chế chất được gọi là "Novichok" Vil Mirzayanov đã sang Mỹ định cư và tại đây công bố công thức chất này.

"Chất này đã được cấp bằng sáng chế, nó có trong danh sách vũ trang hoặc được sử dụng trong các viện nghiên cứu sinh học và hóa học của Quân đội. Và làm ra chất này là chuyện hết sức đơn giản, — ông Lavrov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала